Hàng loạt trường đại học Anh bị chỉ trích do tăng học phí

23/07/2016 09:00 GMT+7

Nhiều trường đại học trên khắp nước Anh đang bị dư luận chỉ trích dữ dội vì tăng học phí quá mức giới hạn của chính phủ. Theo kế hoạch, các trường sẽ được phép tăng học phí. Tuy nhiên, quyết định này vẫn chưa được thông qua.

Nhiều người trẻ ở Anh đang chịu gánh nặng nợ nần do các khoản vay sinh viên - Ảnh: Shutterstock

Giới hạn mức học phí của nhiều trường đại học ở Anh là khoảng 12.000 USD/năm (khoảng 264 triệu đồng). Thế nhưng, các trường đại học Durham, Royal Holloway và một số trường khác ở Anh đã công bố mức học phí mới lên đến 12.400 USD/năm, theo The Independent.
Đây là mức học phí sẽ thu trong năm học 2017-2018. Các thông tin này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi nhiều nhà hoạt động giáo dục Anh kêu gọi các nghị sĩ bỏ phiếu chống dự luật cho phép các trường đại học tăng học phí.
Sinh viên và cộng đồng giáo dục đại học ở Anh đã phản đối lập luận cho rằng tăng học phí để nâng cao chất lượng giảng dạy. Hiện tại, sinh viên Anh đang gánh trên vai các khoản nợ được vay để trang trải chi phí đại học.

Các trường trấn an mọi người khi giải thích mức học phí tăng là để bù đắp cho lạm phát và vẫn còn phải được chính phủ chấp thuận.
Mặc dù mức học phí các trường đưa ra là cho năm học 2017-2018 nhưng vẫn vấp phải sự chỉ trích của Liên đoàn các trường đại học và cao đẳng của Anh (UCU). Tổ chức này cho rằng động thái tăng học phí trước khi dự luật điều chỉnh mức học phí được thông qua là khó chấp nhận và không thể tránh khỏi chỉ trích.

Hiện tại, nền giáo dục Anh đang tiến hành một số chuyển đổi và tìm cách ứng phó với những biến động sau khi Anh rời EU. Một số đại học lớn khác như Đại học Newcastle vẫn công bố mức 12.000 USD/năm nhưng cho biết có thể điều chỉnh do lạm phát. Đại học Cao đẳng London (UCL) và nhiều trường khác vẫn chưa công bố học phí cho năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.