Hàng loạt nghệ sĩ Hàn 'đóng băng' lịch trình sau sự ra đi của Goo Hara

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
25/11/2019 10:20 GMT+7

Sau sự ra đi đột ngột của Goo Hara, nhiều đồng nghiệp của cô tại làng giải trí xứ kim chi như Mamamoo, NCT 127, Up10tion, Park Ji Hoon… đồng loạt điều chỉnh lịch trình riêng vì sự tôn trọng đối với ngôi sao quá cố.

Theo All Kpop tối 24.11, ít giờ sau khi Goo Hara được xác nhận đã qua đời tại nhà riêng, RBW - công ty quản lý của nhóm nhạc Mamamoo đã quyết định hủy chương trình phát sóng mang tên Twitter Blue Room Live. Trước đó, sự kiện này đã được lên lịch và dự kiến sẽ diễn ra vào tối 24.11. Nhóm Up10tion cũng đã hủy phát sóng chương trình Gyujin's Night Talk của thành viên Gyujin. NCT 127 - nhóm nhạc nam đình đám nhà SM Entertainment cũng thông báo đến người hâm mộ rằng họ sẽ điều chỉnh lịch phát sóng NCT 127 24h Relay Cam để tưởng nhớ đến nữ thần tượng tài năng vừa qua đời.

Cùng với các đồng nghiệp khác, EXO cũng hoãn lịch quảng bá cho sản phẩm âm nhạc mới của nhóm vì tin buồn làng Kpop

ẢNH: SM ENTERTAINMENT

Bên cạnh đó, nam ca sĩ Park Ji Hoon cũng xác nhận sẽ lùi thời gian phát hành ca khúc trong album mới sắp trình làng của anh. Người đẹp Im Soo Hyang nhanh chóng hủy bỏ lịch trình tại lễ trao giải Văn hóa và Giải trí lần thứ 24. Mới đây nhất, đài KBS2 cũng thông báo hủy buổi họp báo show truyền hình du lịch của mỹ nam Jung Hae In mang tên Jung Hae In’s Walking Report dù đã lên kế hoạch tổ chức vào ngày 25.11.

Nhóm nhạc EXO cũng nhanh chóng thông báo sẽ lùi lịch quảng bá cho album comeback của nhóm mang tên Obsession. “Chúng tôi đã điều chỉnh lại lịch quảng bá cho album thứ 6 vì biến cố đau thương này. Nhóm sẽ thông báo về lịch quảng bá sau, hi vọng mọi người thông cảm cho chúng tôi. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất”, “gà cưng” nhà SM Entertainment thông tin đến người hâm mộ.

Cái chết của Goo Hara tác động không nhỏ đến làng giải trí xứ hàn

ẢNH: INSTAGRAM NV

Ngoài ra, người hâm mộ Kpop cũng không khỏi hoang mang, lo lắng cho số phận của lễ trao giải AAA 2019 dự kiến diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 26.11 tới. Nguyên nhân là bởi sự kiện quy tụ hàng loạt sao Hàn: Super Junior, Red Velvet, Twice, Got7, Kang Daniel, LOONA, Dongkidz… và những nghệ sĩ này hoàn toàn có khả năng hủy lịch trình đồng loạt như tình trạng tương tự đã xảy ra với cái chết của Sulli hồi tháng 10. Tuy nhiên, cách đây ít giờ, phía ban tổ chức của AAA đã lên tiếng trấn an fan Việt và cho biết lễ trao giải vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Trước cái chết của Goo Hara, KeyEast - công ty quản lý cũ của nữ ca sĩ tại Hàn Quốc vừa khiến công chúng phẫn nộ với thái độ thờ ơ: “Sau khi hợp đồng của Goo Hara với công ty hết hạn, chúng tôi đã không liên lạc với cô ấy”. Được biết, khi qua đời, “búp bê sống” của Kpop không có công ty chủ quản tại Hàn Quốc. Mỹ nhân 28 tuổi từng gia nhập KeyEast vào năm 2016 sau khi rời DSP Media và chính thức hết hạn hợp đồng vào tháng 1.2019. Sau đó, ngôi sao ký hợp đồng với công ty Production Ogi của Nhật Bản và đẩy mạnh các hoạt động tại xứ sở hoa anh đào.

Thời điểm qua đời, Goo Hara không có cơ quan chủ quản Hàn để đưa ra những phát ngôn kịp thời trong khi công ty quản lý ở Nhật tỏ ra khá thụ động trước thông tin cái chết của nghệ sĩ

ẢNH: INSTAGRAM NV

Trang All Kpop vừa dẫn lời một đại diện từ công ty chủ quản của Goo Hara ở Nhật Bản. Cụ thể, phía Production Ogi cho biết họ đang có kế hoạch tổ chức tang lễ cho nữ nghệ sĩ quá cố. “Hiện chúng tôi chưa có gì để tuyên bố chính thức nhưng dự định tổ chức tang lễ riêng tư cho cô ấy. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải hỏi ý kiến của cha mẹ Goo Hara cũng như các thành viên trong gia đình nữ ca sĩ", người này tiết lộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.