Hàng loạt kỷ lục của AFF Cup chờ tuyển Thái Lan xô đổ ngày đầu năm 2022

31/12/2021 23:16 GMT+7

19 giờ 30 ngày 1.1.2022 tại Singapore , tuyển Thái Lan đá chung kết lượt về AFF Cup 2020 với Indonesia. Nếu đăng quang, tuyển Thái Lan sẽ xô đổ hàng loạt kỷ lục của AFF Cup.

Với thắng lợi cách biệt 4-0 trước Indonesia ở lượt đi, tuyển Thái Lan xem như chạm 1 tay vào danh hiệu vô địch AFF Cup 2020. Nếu thành công, tuyển Thái Lan sẽ nắm giữ những kỷ lục sau của giải đấu tồn tại 25 năm qua với 13 kỳ tổ chức (2 năm 1 lần):

Tuyển Thái Lan nắm giữ hàng loạt kỷ lục của AFF Cup

AFF

  • Là đội bóng đầu tiên 6 lần vô địch AFF Cup vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020. Xếp sau là tuyển Singapore với 4 lần vô địch, kế đến là tuyển Việt Nam với 2 lần.
  • Đội có chiến thắng đậm nhất trong trận chung kết. Từng thắng Indonesia 4-1 chung kết năm 2000 và lần này thắng 4-0.
  • “Messi Thái” Chanathip đã 2 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2014, 2016 và sáng giá cho danh hiệu lần thứ 3 ở AFF Cup 2020. Chanathip cũng hướng đến thành tích 3 lần vô địch.
  • Với 19 bàn thắng, tiền đạo Dangda giữ kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử AFF Cup và còn có thể gia tăng số bàn thắng ở chung kết lượt về AFF Cup 2020. Dangda cũng giữ kỷ lục 3 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới và hướng đến lần thứ 4 khi đang có 4 bàn thắng.

Chanathip hướng đến kỷ lục cầu thủ 3 lần xuất sắc nhất AFF Cup

VFF

Ngoài ra tuyển Thái Lan đang giữ các kỷ lục khác, đáng chú ý là việc có người vừa vô địch AFF Cup với tư cách cầu thủ vừa vô địch với tư cách HLV trưởng. Đó chính là “Zico Thái” Kiatisak, người đang làm HLV trưởng CLB HAGL. Kiatisak cùng tuyển Thái Lan 3 lần vô địch AFF Cup năm 1996, 2000, 2002 trong vai trò cầu thủ và vô địch AFF Cup 2014, 2016 trong vai trò HLV của “Voi chiến”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.