Hàng loạt cuộc thi hoa hậu bị hoãn, cân nhắc thi online

Phương Phương
Phương Phương
29/07/2020 13:48 GMT+7

Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, lần đầu tiên nhiều cuộc thi sắc đẹp uy tín trên thế giới buộc phải hủy bỏ hoặc đi tìm phương án tổ chức mới.

Hết dời lịch, lại đến hủy thi sắc đẹp vì dịch
Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều cuộc thi sắc đẹp thế giới. Bà Phạm Kim Dung - đại diện đơn vị nắm bản quyền Miss World tại Việt Nam vừa xác nhận vào ngày 25.7, Miss World năm 2020 phải hủy thi vì tình hình dịch bệnh trên thế giới chưa ổn định và cuộc thi Miss World lần thứ 70 có thể diễn ra vào tháng 10 hoặc tháng 11 vào năm 2021. Đây là lần đầu tiên cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất thế giới tạm dừng tổ chức.
Trước đó, chuyên trang sắc đẹp Missosology đưa tin, Miss International 2020 dự kiến tổ chức tại Tokyo (Nhật) vào tháng 10 bị hủy. Trang chủ của Miss International cũng đăng thông cáo chính thức về thông tin. Ban tổ chức rất tiếc nhưng phải đưa ra quyết định này, nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của các ứng viên trong bối cảnh Covid-19 diễn biến khó lường.

Miss International 2020 bị hoãn nên Hoa hậu năm 2019 Sreethorn Leearamwat sẽ có thêm một năm đương nhiệm

ẢNH: MISS INTERNATIONAL

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, các đấu trường nhan sắc danh tiếng khác như Miss Universe, Miss Earth, Miss Supranational... hiện chưa có thông báo cụ thể nào về lịch trình. Nhiều cuộc thi tại các nước bị hoãn, khiến việc lựa chọn và cử đại diện đi thi quốc tế gặp khó khăn. Đơn cử như Miss Universe, theo thông lệ sẽ diễn ra vào cuối năm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhiều thí sinh đăng ký tham gia.
Chung cảnh ngộ này, các cuộc thi tổ chức trong nước cũng bị dời lịch so với kế hoạch ban đầu. Miss Charm 2020 dự kiến tổ chức tháng 3 năm nay phải lùi lịch thi, dù đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp thí sinh quốc tế. Hoa hậu Việt Nam 2020 thông báo hoãn tổ chức hồi tháng 3, sau đó tái khởi động vào giữa tháng 5.
Cân nhắc chuyển sang tổ chức online?
Giữa thời Covid-19, nhiều cuộc thi nhan sắc mày mò tìm cách tổ chức phù hợp, tránh nguy cơ rơi vào tình trạng “đóng băng” khiến công chúng hụt hẫng. Trả lời hãng tin Inquirer của Philippines ngày 11.7, bà Lorraine Schuck - Phó chủ tịch Carousel Productions, đơn vị tổ chức Miss Earth – nói, nhiều khả năng cuộc thi năm nay sẽ chuyển sang hình thức online, vì đường bay quốc tế chưa sẵn sàng và nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn còn cao.

Miss Earth Philippines 2020 được công bố qua livestream

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thông tin này được tiết lộ ngay sau khi Miss Earth Philippines 2020 tổ chức trực tuyến thành công. Các thí sinh tự đặt máy quay, tự thiết kế sân khấu để catwalk trong chính ngôi nhà của mình. Phần thi áo tắm, trang phục dạ hội, trang phục dân tộc được giữ nguyên, còn phần thi trả lời câu hỏi ứng xử bị loại bỏ.
Một số cuộc thi khác cũng chuyển đổi hình thức thi hoặc tận dụng tính năng livestream trên các ứng dụng, mạng xã hội. Tờ Jayne Stars đưa tin, Hoa hậu Hồng Kông 2020 không bị hủy như thông báo ban đầu mà đổi thành dạng truyền hình thực tế, phát sóng trực tuyến. Bán kết Hoa hậu Anh 2020 sắp diễn ra online vào ngày 31.7 tới đây, theo thông tin từ trang chủ Miss England. Các thí sinh sẽ kết nối qua phần mềm Zoom. Khán giả chi trả 7,99 bảng Anh để có thể đặt chỗ xem livestream, đồng thời bình chọn cho ứng viên mình yêu thích.
Những nỗ lực này không chỉ giữ chân người xem, mà còn giúp đơn vị tổ chức “vớt vát” doanh thu trong mùa dịch. Nhiều khán giả nhận xét, hình thức online làm giảm độ hấp dẫn, kịch tính vốn có tại các đấu trường nhan sắc, nhưng họ vẫn theo dõi vì đây là phương án khả thi duy nhất trong tình thế hiện tại.
Khoảnh khắc đăng quang chưa từng có
Thay đổi hình thức tranh tài cũng đồng nghĩa với việc, nhiều tân hoa hậu sẽ trải qua khoảnh khắc đăng quang “độc lạ”, chưa từng xuất hiện trong tiền lệ. Mới đây, nguồn tin từ chuyên trang sắc đẹp Missosology ngày 26.7 cho biết, các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Tây Ban Nha bắt buộc đeo khẩu trang trong tất cả phần thi. Khi sải những bước đi đầu tiên trên cương vị mới, Hoa hậu Ana García vẫn sử dụng khẩu trang. Ban tổ chức chỉ cho phép cô tháo khẩu trang trong giây lát để báo chí chụp hình. Người hâm mộ khen ngợi cuộc thi tổ chức chuyên nghiệp, áp dụng quy định phòng dịch nghiêm ngặt, trong bối cảnh Tây Ban Nha chịu thiệt hại nặng nề vì dịch Covid-19.

Hoa hậu Thế giới Tây Ban Nha Ana García đeo khẩu trang, đội vương miện, vẫy tay chào khán giả.

ẢNH: MISSOSOLOGY

Người đẹp Roxanne Allison Baeyens bật khóc tại nhà riêng khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất của Miss Earth Philippines 2020. Không có màn trao vương miện hoành tráng như thường thấy bởi vương miện sẽ vận chuyển đến tận nhà cô sau khi buổi livestream trên fanpage cuộc thi kết thúc.
Tia Carter - Tân hoa hậu Leicestershire (Anh) thì may mắn hơn, cô vẫn được tận hưởng cảm giác đội vương miện ngay lúc đăng quang. Tờ Daily Mail đưa tin, lễ trao giải diễn ra ngay sau vườn nhà của mỹ nhân 19 tuổi, thay vì trên sân khấu với hàng loạt tràng pháo tay chúc mừng.
Dù đăng quang các cuộc thi sắc đẹp theo kiểu “có một không hai”, những hoa hậu thời Covid-19 như Ana García, Roxanne Allison Baeyens hay Tia Carter đều hết sức xúc động, hạnh phúc trong giây phút đón nhận vai trò mới.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.