Hàng loạt cây xanh ở Hà Nội bị vòng sắt kẹp chặt: Đơn vị quản lý nói gì?

29/10/2022 14:44 GMT+7

Lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho rằng việc nhiều cây xanh bị ảnh hưởng bởi các trụ đỡ và vòng cố định thân cây là do phát triển quá nhanh.

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt cây xanh trên địa bàn Hà Nội đang trong độ phát triển nhưng phải chịu cảnh bị “bức tử” bởi chính những trụ sắt bảo vệ được đặt khi cây mới được trồng xuống.

Cây xanh bị “bức tử” trên QL5 có dấu hiệu bong tróc thân cây

quang Huy

Tại đường QL5, đoạn đi qua địa phận Q.Long Biên và H.Gia Lâm (Hà Nội), hàng trăm cây bàng Đài Loan (bàng lá nhỏ) đang bị những bộ gông sắt kẹp chặt.

Đáng nói, cây đã phát triển cao lớn nhưng đơn vị quản lý cây xanh chưa có biện pháp tháo hay nới lỏng vòng sắt. Chính vì bị kìm kẹp, một số cây xanh không phát triển được và có dấu hiệu khô héo.

Giống như QL5, hàng loạt cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng cũng chung số phận. Đây là hàng cây được trồng thay thế vào cuối năm 2017 khi Hà Nội chặt hạ 1.300 cây xanh trên đường này để giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công.

Hàng loạt cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng bị vòng sắt kẹp chặt

quang huy

Sau 5 năm, nhiều cây xanh đã cao lớn, phát triển tốt nhưng vòng sắt vẫn chưa được tháo, hằn sâu vào cây.

Ngoài đường Phạm Văn Đồng và QL5, tình trạng trên cũng diễn ra ở các tuyến phố mới trồng cây như Láng Hạ, Xã Đàn, Vành đai 2, Võ Chí Công…

Trước những cảnh tượng trên, nhiều người đi đường cảm thấy lo ngại, bởi việc không tháo khung sắt cho hàng cây xanh đang đà phát triển sẽ gây tổn hại cho cây, làm sâu mục, gây chết cây.

Thậm chí, những vòng sắt để lâu ngoài trời có thể bị rỉ sét, rơi ra đường gây ra tai nạn giao thông.

Cây xanh bị hằn sâu vào thân do vòng sắt

quang huy

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin trên và đang tiến hành rà soát, gia cố và có biện pháp sửa chữa phù hợp với sự phát triển của cây xanh.

Nói về việc nhiều cây bị vòng sắt kẹp chặt, thân cây bị sứt sẹo, biến dạng, người đứng đầu đơn vị quản lý cây xanh Hà Nội cho rằng, do cây xanh “phát triển quá nhanh”.

Trong khi đó, ngay sau khi có thông tin về nhiều cây xanh trên địa bàn Hà Nội bị ảnh hưởng bởi các trụ đỡ và vòng cố định thân cây, Sở xây dựng thành phố đã chỉ đạo các đơn vị duy trì, quản lý cây xanh kiểm tra rồi tiến hành nới lỏng hoặc tháo bỏ các bộ gông, khung sắt vốn có chức năng chống đỡ cây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.