Hàng không Mỹ hoảng hốt vì nguy cơ 'thảm họa mạng 5G'

19/01/2022 07:30 GMT+7

Giám đốc điều hành của các hãng vận chuyển hành khách và hàng hóa lớn của Mỹ đã cảnh báo về một cuộc khủng hoảng hàng không “thảm khốc” sắp xảy ra trong vòng chưa đầy 36 giờ, khi AT&T và Verizon chuẩn bị triển khai dịch vụ 5G mới .

Giám đốc điều hành của các hãng hàng không American, Delta, United và nhiều hãng khác nói rằng mạng 5G có thể khiến nhiều máy bay thân rộng không thể sử dụng được, có khả năng khiến “hàng nghìn người Mỹ ở nước ngoài” bị mắc kẹt và gây ra “hỗn loạn” cho các chuyến bay nội địa.

United Airlines đang thúc giục chính quyền Tổng thống Joe Biden hành động, cảnh báo rằng ước tính khoảng 1,25 triệu hành khách và ít nhất 15.000 chuyến bay của hãng sẽ bị ảnh hưởng mỗi năm. Nhiều nghị sĩ cũng đã tán thành trì hoãn việc triển khai 5G thêm một thời gian.

Một trụ mạng 5G đang được lắp đặt

reuters

Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã cảnh báo rằng khả năng gây nhiễu có thể ảnh hưởng đến các thiết bị máy bay nhạy cảm và cản trở các hoạt động có tầm nhìn kém.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Pete Buttigieg và người đứng đầu FAA Steve Dickson đã yêu cầu các dịch vụ 5G có thể được triển khai ở mọi nơi ngoại trừ trong phạm vi 3,2km xung quanh các đường băng và đài kiểm soát không lưu tại các sân bay quan trọng.

Ngày 16.1, FAA cho biết đã cho phép khoảng một nửa đội máy bay thương mại của Mỹ thực hiện các cuộc hạ cánh tầm nhìn kém nơi mạng 5G sẽ được triển khai. Dự kiến FAA sẽ tiếp tục cấp phép thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.