Hàng khô, bánh kẹo, mứt... đổ về chợ chờ tết

21/12/2023 12:18 GMT+7

Còn đúng 7 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trong khi nhiều người còn ngẩn ngơ chưa biết sẽ đón tết cổ truyền thế nào, mua sắm ra sao... thì tại các chợ đầu mối, các mặt hàng khô, mứt bánh kẹo... phục vụ tết lần lượt đổ về chợ.

Không khí tết đã xuất hiện đó đây tại các khu chợ sỉ lớn TP.HCM, khi hàng hóa tập trung về chợ ngày một nhiều hơn... Báo Thanh Niên xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận tại 2 chợ sỉ nổi tiếng, lớn nhất tại TP.HCM là An Đông (Q.5) và Bình Tây (còn gọi là Chợ Lớn, Q.6) trong những ngày này.

Hàng khô, bánh kẹo, mứt... đổ về chợ chờ tết- Ảnh 1.

Đến chợ vào giờ cao điểm, mặt tiền chợ thông thoáng hơn mọi năm. Lượng người đến và đi cũng chưa tấp nập như xưa

LAM NGHI

Hàng khô, bánh kẹo, mứt... đổ về chợ chờ tết- Ảnh 2.

Theo phản ánh của nhiều tiểu thương, lượng người mua sắm hàng hóa về bán tết còn khá thưa thớt

LAM NGHI

Hàng khô, bánh kẹo, mứt... đổ về chợ chờ tết- Ảnh 3.

Tuy vậy, những xe chở hàng vẫn miệt mài đổ hàng vào chợ...

LAM NGHI

Hàng khô, bánh kẹo, mứt... đổ về chợ chờ tết- Ảnh 4.

Những nhân viên bốc vác vội vã chất hàng lên xe đẩy vào các sạp

LAM NGHI

Hàng khô, bánh kẹo, mứt... đổ về chợ chờ tết- Ảnh 5.

Nếu so với cùng thời điểm này những năm trước, lượng xe chở hàng vào ra khu vực này giảm một nửa, giờ cao điểm, bên hông chợ còn thấy cảnh mua bán tấp nập hơn

LAM NGHI

Hàng khô, bánh kẹo, mứt... đổ về chợ chờ tết- Ảnh 6.

Đủ các loại nấm khô, măng, miến dong... ngập chợ Bình Tây. Theo các tiểu thương chia sẻ, giá cả các mặt hàng khô năm nay không biến động, hàng khá dồi dào

LAM NGHI

Hàng khô, bánh kẹo, mứt... đổ về chợ chờ tết- Ảnh 7.

Ô mai, xí muội, mứt me... giá từ 120.000 - 130.000 đồng/kg. Người bán cho biết sẵn sàng giảm 10.000 - 20.000 đồng/kg nếu mua sỉ số lượng lớn

LAM NGHI

Hàng khô, bánh kẹo, mứt... đổ về chợ chờ tết- Ảnh 8.

Phong phú các loại hạt, giá từ 80.000 - 200.000 đồng/kg tại chợ sỉ

LAM NGHI

Hàng khô, bánh kẹo, mứt... đổ về chợ chờ tết- Ảnh 9.

Các mặt hàng mứt truyền thống được đưa về chợ rất sớm. Người bán cho biết, giá nhiều mặt hàng mứt có tăng so với năm trước do giá đường tăng. Tuy nhiên, rất nhiều hàng bánh kẹo cân ký, hạt... lại có giá thấp hơn năm ngoái

LAM NGHI

Hàng khô, bánh kẹo, mứt... đổ về chợ chờ tết- Ảnh 10.

Nếu so với giá mua tại siêu thị và các chợ truyền thông bán lẻ, giá cả các mặt hàng khô, mứt bánh các loại tại chợ Bình Tây và An Đông đều thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, không phải mặt hàng nào cũng có xuất xứ rõ ràng. Giá mỗi ký ô mai đào hồng này có giá 90.000 đồng, hàng từ Trung Quốc và chỉ bán bịch 2kg. Người bán cho biết, nếu bỏ đóng hộp bán lẻ, giá có thể gấp đôi...

LAM NGHI

Hàng khô, bánh kẹo, mứt... đổ về chợ chờ tết- Ảnh 11.

Nhiều loại kẹo, thạch, bánh trứng muối... dùng để dọn đãi khách 3 ngày tết, giá từ 90.000 - 110.000 đồng/kg

LAM NGHI

Hàng khô, bánh kẹo, mứt... đổ về chợ chờ tết- Ảnh 12.

Tuy vậy, tại chợ sỉ truyền thống, khách cũng không khó để thấy những món bò khô, mực xé sợi, đóng trong bịch, không nhãn mác, giá khá mềm. Bò khô có nơi bán giá 260.000 đồng/kg, rẻ hơn cả giá thịt bò tươi. Những mặt hàng này người bán cho biết hạn sử dụng 3 tháng

LAM NGHI

Hàng khô, bánh kẹo, mứt... đổ về chợ chờ tết- Ảnh 13.

Món gà khô tẩm lá chanh, ớt này có giá 130.000 đồng/kg, mua sỉ bao nhiêu thùng cũng có

LAM NGHI

Hàng khô, bánh kẹo, mứt... đổ về chợ chờ tết- Ảnh 14.

Nếu khu vực Q.1 trong thời gian này đang tràn ngập không khí chuẩn bị đón Noel thì tại các tuyến đường khu vực Q.5, Q.6, việc mua bán tập trung chủ yếu đón năm mới.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.