Hãng dầu sa thải 25.000 nhân viên, trả lương giám đốc 18 triệu USD

20/02/2016 09:38 GMT+7

2015 là một năm khó khăn toàn diện đối với hoạt động kinh doanh lẫn nhân viên của hãng khoan dầu Schlumberger, trừ vị giám đốc điều hành.

2015 là một năm khó khăn toàn diện đối với hoạt động kinh doanh lẫn nhân viên của hãng khoan dầu Schlumberger, trừ vị giám đốc điều hành.

Ảnh: ReutersẢnh: Reuters
Theo CNN, CEO Paal Kibsgaard nhận được tổng số tiền là 18,3 triệu USD trong năm 2015, chỉ giảm một chút so với con số 18,5 triệu USD năm trước đó.
Ngoại trừ lương “khủng” cho giám đốc điều hành, chuyện kinh doanh của hãng Schlumberger không được ổn thỏa. Công ty sa thải 25.000 nhân viên, tương đương 20% lực lượng lao động. Doanh thu giảm 27% còn lợi nhuận giảm 41%.
Cổ phiếu hãng Schlumberger giảm 18%. Hoạt động kinh doanh yếu kém và việc cắt giảm lao động là kết quả của đợt lao dốc giá dầu.
Lương bổng của Giám đốc điều hành Kibsgaard giảm khiêm tốn là nhờ sự thể hiện tốt của các kế hoạch lương hưu của ông.
Schlumberger là hãng dịch vụ dầu mỏ lớn nhất thế giới, với số nhân công trước khi cắt giảm vào khoảng 105.000 người với 140 quốc tịch, làm việc ở 85 nước khác nhau. Schlumberger có bốn văn phòng điều hành chính, ở Paris, Oondon, Houston và Hague. Đây là công ty lớn đầu tiên trong ngành công nghiệp dầu thô báo cáo lương bổng của giám đốc điều hành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.