Hàng chục triệu người Trung Quốc về quê ăn tết giữa nỗi lo Covid-19

20/01/2023 08:13 GMT+7

Hàng chục triệu người dân Trung Quốc đã đổ về quê nhân dịp tết Nguyên đán dù Chủ tịch Tập Cận Bình đã tỏ ra lo ngại về một làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới.

Kỳ nghỉ tết Nguyên đán năm nay tại Trung Quốc kéo dài từ ngày 21-27.1 (30 tháng chạp đến mùng 6 tết). Đây là đợt tết đầu tiên từ năm 2020 các lệnh hạn chế đi lại trong nước không còn áp dụng, theo tờ South China Morning Post.

Giai đoạn đi lại quanh dịp tết, còn gọi là “xuân vận” (chun yun) năm nay bắt đầu từ ngày 7.1 và kéo dài đến 40 ngày. Trong đó, Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc ước tính có hơn 2 tỉ lượt di chuyển.

Hành khách tại ga Hồng Kiều, Thượng Hải ngày 18.1

Reuters

Dòng người từ các thành phố lớn bị ảnh hưởng nặng bởi Covid-19 về quê được cho là sẽ làm gia tăng số ca nhiễm Covid-19 ở vùng quê. Tính đến hôm 18.1, đã có 480 triệu người di chuyển trên khắp cả nước từ khi cuộc "xuân vận" bắt đầu, tăng cực mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại các nhà ga ở Bắc Kinh và Thượng Hải, rất đông hành khách chờ đợi để được về quê ăn tết lần đầu sau 3 năm. Có người tỏ ra bất chấp trong khi một số người khác vẫn e ngại Covid-19.

“Tôi không quan tâm nữa. Năm ngoái, tôi rất cẩn thận nhưng năm nay tôi dũng cảm hơn nhiều”, một người phụ nữ họ Trần làm việc tại Thượng Hải nói với AFP trong lúc chờ tàu về Ôn Châu.

Tết Nguyên đán tác động ra sao với dịch Covid-19 ở Trung Quốc?

Trong khi đó, hai cô gái trẻ khác mặc đồ bảo hộ y tế nói: “Chúng tôi hơi lo về việc virus sẽ lây truyền nhiều hơn trong đợt cao điểm đi lại năm mới âm lịch. Chúng tôi sợ về nhà sẽ ảnh hưởng đến gia đình nên mới mặc đồ bảo hộ”.

Tân Hoa xã hôm 18.1 dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ lo ngại về tác động của một đợt bùng phát dịch tiềm tàng tại các vùng quê trong dịp nghỉ tết. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh các biện pháp cải thiện chăm sóc y tế cho người có nguy cơ nhất tại những vùng nông thôn.

Tháng trước, Trung Quốc dỡ bỏ các quy định xét nghiệm, phong tỏa và kiểm soát biên giới. Sự thay đổi khiến 1,4 tỉ người dân nước này có nguy cơ bị nhiễm Covid-19. Mới đây, Trung Quốc thông báo đã ghi nhận gần 60.000 ca tử vong liên quan Covid-19 từ ngày 8.12.2022 đến ngày 12.1.2023.

Đây là năm đầu tiên Trung Quốc dỡ bỏ quy định hạn chế đi lại dịp tết âm lịch từ khi Covid-19 bùng phát

Reuters

Hầu hết hành khách di chuyển đều đeo khẩu trang

Reuters

Một người mặc bộ đồ bảo hộ y tế tại ga Hồng Kiều, Thượng Hải ngày 18.1

Reuters

Hành khách xếp hàng làm thủ tục tại nhà ga

Reuters

Lực lượng cảnh sát bán quân sự tuần tra tại nhà ga

Reuters

Ước tính hơn 2 tỉ lượt di chuyển trong đợt "xuân vận" năm nay tại Trung Quốc

Reuters

Hành khách tại một ga tàu ở Bắc Kinh ngày 13.1

Reuters

Hành khách bên ngoài ga tàu Bắc Kinh ngày 7.1, ngày đầu tiên của kỳ "xuân vận"

Reuters

Hành khách tại nhà ga ở Thâm Quyến ngày 17.1

AFP

Bên trong nhà ga Thâm Quyến ngày 17.1

AFP

Dân số giảm lần đầu sau 60 năm, Trung Quốc đau đầu khuyến khích sinh con
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.