Hơn 100 người mắc kẹt trên tảng băng trôi ở Mỹ

Khánh An
Khánh An
30/12/2023 09:54 GMT+7

Lực lượng chức năng nỗ lực cứu hộ hơn 100 người đi câu bị mắc kẹt trên tảng băng trôi ở một hồ nước rộng lớn phía bắc bang Minnesota (Mỹ).

Hàng chục người mắc kẹt trên tảng băng trôi ở Mỹ- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tìm cách tiếp cận các nạn nhân

BOBBY ON X

Đài CBS ngày 30.12 dẫn thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Beltrami (bang Minnesota, Mỹ) cho hay lực lượng chức năng đang cứu hộ khoảng 75-100 người đi câu bị mắc kẹt trên một tảng băng lớn bất ngờ tách khỏi bờ hồ Upper Red. Thông tin sau đó, số người mắc kẹt lên đến 122.

"Khoảng cách giữa tảng băng và bờ quá lớn, chúng tôi đang tìm cách đưa họ trở lại. Một số lực lượng khẩn cấp trong khu vực đang đến nơi. Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy có người bị rơi xuống nước", theo thông cáo của cảnh sát.

Viết trên mạng xã hội, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Beltrami và Sở Tài nguyên Minnesota (DNR) cho biết tình trạng băng trên toàn bang đang thay đổi liên tục.

"Mặc dù dự báo có vẻ thuận lợi cho việc đóng băng nhưng điều kiện băng sẽ vẫn kém cho đến khi có một chuỗi ngày lạnh giá để hình thành lớp băng mới. Vui lòng ở trên bờ cho đến khi băng dày ít nhất 10 cm. Nếu bạn ra ngoài, hãy đảm bảo có tất cả các thiết bị an toàn phù hợp và kiểm tra độ dày băng thường xuyên", theo khuyến cáo của DNR.

Thông tin mới nhất, CNN ngày 30.12 đưa tin 122 người đi câu đã được giải cứu thành công khỏi tảng băng trôi và không có trường hợp bị thương.

Nhóm 4 người đầu tiên được cứu hộ vào khoảng 18 giờ 40 (giờ địa phương) và khoảng 1 tiếng sau đó, toàn bộ đều đã được đưa lên bờ. "Những người của chúng tôi đã phải thực hành rất nhiều trong năm nay và thật ấn tượng là chúng tôi đã giải cứu 122 người trong vòng chưa đầy 3 giờ kể từ cuộc gọi đầu tiên ở một vùng nông thôn", theo phát ngôn viên Chris Mueller của cảnh sát hạt Beltrami.

Trước đó, cảnh sát đã nhận được cuộc gọi và đến hồ hôm 28.12 sau khi có 2 người đi câu bị ngã qua lớp băng mặt hồ. Cảnh sát cho biết những cơn mưa gần đây và nhiệt độ trên mức đóng băng kéo dài khiến tình trạng băng trở nên xấu đi.

Hồ Upper Red là nơi thường xuyên có người cần cứu hộ. Hôm 19.12, một máy bay hạng nhẹ đáp xuống mặt băng đã khiến lớp băng bị sụp xuống. Một ngày trước đó, có đến 50 người bị mắc kẹt do băng trôi. Vào tháng 11.2022, có đến 200 người cần được cứu hộ sau khi một tảng băng lớn bị tách ra và trôi khỏi bờ, theo CNN.

Với diện tích khoảng 1.168 km2, hồ Đỏ (Red) là hồ nội địa lớn nhất Minnesota, được chia thành 2 khu vực là Upper Red và Lower Red. Hồ cách biên giới Canada khoảng một giờ lái xe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.