Hãng bảo mật email Mimecast 'bán mình' với giá 5,8 tỉ USD

11/12/2021 08:46 GMT+7

Permira Advisers đã đồng ý mua lại Mimecast trong một thỏa thuận hoàn toàn bằng tiền mặt trị giá 5,8 tỉ USD, đánh dấu thương vụ thâu tóm lớn thứ hai trong lĩnh vực an ninh mạng.

Theo Bloomberg, Mimecast có trụ sở tại Lexington, Massachusetts (Mỹ) và với khoảng 1.765 nhân viên. Mimecast cung cấp các dịch vụ quản lý rủi ro và bảo mật đám mây, tập trung chủ yếu vào bảo vệ email. Giá cổ phiếu của công ty này đã tăng 32% trong năm nay.

Mimecast là hãng bảo mật email nổi tiếng bậc nhất thế giới

Venturebeat

Permira đã đưa ra mức giá 80 USD mỗi cổ phiếu, tương ứng với mức cao hơn khoảng 16% so với giá đóng cửa của Mimecast vào ngày 27.10. Đây là ngày giao dịch cuối cùng trước khi một báo cáo của Wall Street Journal tiết lộ chi tiết về quy trình xem xét chiến lược của công ty này.

Các công ty cổ phần tư nhân đã theo đuổi các thỏa thuận an ninh mạng sau khi lĩnh vực này nhận thấy sự gia tăng nhu cầu đối với các dịch vụ của mình. Một làn sóng các vụ tấn công tầm cỡ kết hợp với nhiều nhân viên làm việc từ xa đã dẫn đến một loạt giao dịch.

Tháng trước, một nhóm nhà đầu tư dẫn đầu bởi Advent International Corp, Permira và một số công ty khác đã đồng ý mua nhà sản xuất phần mềm an ninh mạng McAfee trong một thỏa thuận trị giá 14 tỉ USD bao gồm cả nợ.

Vào tháng 8.2021, NortonLifeLock đồng ý mua Avast trong một thỏa thuận trị giá 8,6 tỉ USD, trong khi đầu năm nay Thoma Bravo đồng ý mua lại công ty an ninh mạng và tuân thủ Proofpoint trong một thỏa thuận trị giá 12,3 tỉ USD.

Thỏa thuận này dự kiến sẽ kết thúc vào nửa đầu năm 2022. Citigroup là cố vấn tài chính cho Mimecast, trong khi Qatalyst Partners sẽ đóng vai trò cố vấn tài chính cho Permira.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.