Hàn Quốc tuyên án tù người nhiều lần dọa giết tổng thống

25/03/2024 09:15 GMT+7

Tòa án tại Seoul đã tuyên phạt một người đàn ông 2 tháng tù vì gọi điện liên tục lên đồn cảnh sát và đe dọa sẽ sát hại tổng thống Hàn Quốc.

Hãng tin Yonhap ngày 25.3 dẫn nguồn tin tư pháp cho biết bị cáo 61 tuổi họ Kim đã bị truy tố vì gọi lên đường dây khẩn cấp 112 của Hàn Quốc 5 lần vào ngày 7.7.2023, đe dọa "tôi sẽ giết tổng thống" và "tôi sẽ rời khỏi thế giới này".

Hàn Quốc tuyên án tù người nhiều lần dọa giết tổng thống- Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu tại một sự kiện ở Seoul ngày 1.3

REUTERS

Các cảnh sát sau đó được cử đến nơi ở của ông Kim nhưng không thấy dấu hiệu về ý định tự sát.

Dù tinh thần của bị cáo không ổn định do ảnh hưởng của rượu, Tòa án quận Bắc Seoul cho biết đã tuyên phạt ông Kim 2 tháng tù vì đã tái phạm tội. Trước đó, ông từng bị kết án về những cáo buộc tương tự vào các năm 2020 và 2023.

Tại Hàn Quốc, thời gian gần đây xảy ra liên tiếp các vụ tấn công nhắm đến giới chính trị gia. Hồi tháng 1, lãnh đạo đảng Dân chủ Lee Jae-myung bị kẻ lạ đâm vào cổ trong một chuyến thăm thành phố Busan. Ông Lee bị mất máu nhưng được chữa trị kịp thời.

Sau đó, cùng tháng, nghị sĩ Bae Hyun-jin của đảng Quyền lực Nhân dân, đảng cầm quyền tại Hàn Quốc, bị người lạ đánh vào sau đầu ngay trên đường phố Seoul. Bà Bae được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chảy máu nhưng thương tích được cho là không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.