Hàn Quốc truy tố hàng loạt tướng quân đội tham nhũng

15/07/2015 18:46 GMT+7

(TNO) Cơ quan công tố của Hàn Quốc ngày 15.7 thông báo truy tố hàng loạt tướng quân đội cùng một số người liên quan trong vụ điều tra tham nhũng từ những dự án mua sắm quốc phòng của nước này.

(TNO) Cơ quan công tố của Hàn Quốc ngày 15.7 thông báo truy tố hàng loạt tướng quân đội cùng một số người liên quan trong vụ điều tra tham nhũng từ những dự án mua sắm quốc phòng của nước này.

Quân đội Hàn Quốc - Ảnh minh họa AFP
Báo Korea Herald của Hàn Quốc cho biết chính phủ đã thành lập ban điều tra liên ngành để tiến hành điều tra và đã quyết định truy tố 63 người, trong đó có 38 cựu sĩ quan quân đội và đương nhiệm.
Những người này sẽ phải hầu tòa vì cáo buộc với nhiều tội danh như giả mạo tài liệu, nhận hối lộ, tiết lộ bí mật quốc phòng trong thời gian làm nhiệm vụ xử lý hoặc có liên quan đến các dự án quốc phòng. Quy mô của vụ tham nhũng là gần 1.000 tỉ won ( 870 triệu USD), theo tờ báo.
Tuyên bố này được đưa ra khoảng 8 tháng sau khi Seoul quyết định tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn nhắm vào những vi phạm trong chương trình mua sắm quốc phòng.
Đội điều tra liên ngành được thành lập với hơn 100 công tố viên và các nhà điều tra quân sự, quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử Hàn Quốc, theo Korea Herald.
Trong số 38 sĩ quan quân đội bị truy tố, hải quân chiếm nhiều nhất với 28 người, tiếp theo là không quân 6 người và bộ binh là 4 người. Mười trong số 38 sĩ quan là tướng, đô đốc đương nhiệm hoặc nghỉ hưu.
Thủ tướng Lee Wan Koo từ chức vì bê bối nhận hối lộ - Ảnh: Reuters
Làm giả tài liệu, chiếm dụng tài sản và hối lộ là những hành vi vi phạm phổ biến nhất trong những người bị truy tố.
Thiếu một hệ thống giám sát, văn hóa quân sự và tình trạng lỏng lẻo đạo đức góp phần vào việc tham nhũng, ông Kim Ki-dong, điều tra viên cao cấp nói trong cuộc họp báo.
Vì xác định vụ tham nhũng có qui mô, có tính hệ thống diễn ra trong thời gian dài, nên đội điều tra liên ngành quyết định sẽ mở rộng điều tra tới cuối năm "để nhổ tận gốc rễ tội phạm", các nhà điều tra cho biết. Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 11.2014.
Hàn Quốc là một trong những nền kinh tế hàng đầu ở châu Á, nhưng bê bối về tham nhũng vẫn thường xuyên diễn ra, theo AP.
Trong tháng 3.2015, cựu Thủ tướng Lee Wan Koo cam kết nhổ tận gốc nạn tham nhũng, nhưng ông đã phải tuyên bố từ chức chỉ một tháng sau đó, sau khi bị cáo buộc dính líu vào một vụ bê bối hối lộ có qui mô lớn. Cùng với một tỉnh trưởng đương nhiệm, ông Lee bị truy tố về tội nhận tiền từ một doanh nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.