Hàn Quốc trưng bày tư liệu lính Hàn thảm sát thường dân Việt Nam

06/09/2016 05:47 GMT+7

Triển lãm tài liệu của phóng viên Hàn Quốc Koh Kyoung Tae mang tên Chuyện một làng quê - Phong Nhất - Phong Nhị sẽ diễn ra từ 9.9 - 1.10 tại Art Link gallery (Q.Jongno, TP.Seoul, Hàn Quốc).

Triển lãm trưng bày những hình ảnh, ghi chép của Koh Kyoung Tae xung quanh sự kiện ngày 12.2.1968 - ngày diễn ra vụ thảm sát thường dân VN do quân đội Hàn Quốc tiến hành tại làng Phong Nhất - Phong Nhị, tỉnh Quảng Nam. Triển lãm nhằm giúp cho người dân Hàn Quốc và thế giới hiểu thêm về nỗi đau chiến tranh mà người VN nói chung và người dân ở hai làng Phong Nhất, Phong Nhị nói riêng từng phải chịu đựng.
Những hình ảnh, tư liệu này được Koh Kyoung Tae thực hiện suốt 17 năm ròng rã, với nhiều lần tới VN. Khởi nguồn cho những chuyến đi trên là 20 tấm ảnh của hạ sĩ người Mỹ J.Vaughn mà Koh Kyoung Tae từng tiếp cận được khi đang là phóng viên của báo Hankyoreh 21, thông qua những tài liệu được giải mật của Khu lưu trữ văn thư quốc gia Mỹ. Năm 1968, hạ sĩ J.Vaughn thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ.
Hành trình lần ra những số phận, câu chuyện đau thương xoay quanh 20 bức ảnh này đã được Koh Kyoung Tae lần lượt cho đăng tải trên tờ Hankyoreh 21 từ ngày 23.11.2000, và trong cuốn sách mang tên Ngày 12 tháng 2 năm 1968 (NXB Hankyoreh, 2015).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.