Hàn Quốc trong cuộc đua phát triển tên lửa

24/10/2021 10:03 GMT+7

Gần đây, không chỉ CHDCND Triều Tiên mà Hàn Quốc cũng liên tục phóng thử tên lửa. Vào tháng 9, tàu ngầm Hàn Quốc đã phóng thử tên lửa đạn đạo.

Tên lửa không gian Nuri của Hàn Quốc rời bệ phóng

Đến tháng 10, mới đây nước này phóng thử tên lửa không gian 3 giai đoạn tên Nuri để đưa vệ tinh giả lên quỹ đạo. Mặc dù tên lửa Nuri không hoàn thành sứ mệnh nhưng vẫn thể hiện ý chí của Hàn Quốc trong phát triển tên lửa nội địa.

Ý chí đó bắt nguồn từ việc Hàn Quốc phải đối mặt với các vấn đề an ninh là Triều Tiên và Trung Quốc. Bình Nhưỡng gần đây thử nghiệm nhiều tên lửa. Trung Quốc cũng phóng tên lửa bội siêu thanh dù Bắc Kinh khẳng định tên lửa này là “phương tiện không gian”. Để ngăn chặn các vụ phóng tên lửa này, Hàn Quốc cần có khả năng tấn công đáp trả.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc bắt đầu nghĩ rằng họ không thể phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ. Hàn Quốc được xem là đấu trường của cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung. Sự lựa chọn của Seoul là trung lập giữa Washington và Bắc Kinh. Hàn Quốc cần giảm sự phụ thuộc vào Mỹ và giảm bị can dự bởi Trung Quốc, nhưng đồng thời nếu không có khả năng quân sự của chính họ thì không thể trung lập, nên Hàn Quốc cần sức mạnh quân sự của riêng mình.

Ngoài ra, các công nghệ quân sự gần đây đòi hỏi Hàn Quốc phải cải thiện khả năng trong không gian. Thông tin liên lạc qua vệ tinh rất quan trọng. Các nền kinh tế lớn gần đây cũng dựa vào các hệ thống không gian - có thể là mục tiêu của kẻ thù. Vì thế, Hàn Quốc cần phát triển tên lửa.

Tên lửa nội địa đầu tiên của Hàn Quốc chưa đưa được vệ tinh giả lên quĩ đạo
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.