Hàn Quốc: Triều Tiên muốn ‘nồng ấm chào đón’ giáo hoàng Francis

09/10/2018 20:32 GMT+7

Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi lời mời đến người đứng đầu Vatican trong một hành động nhằm bày tỏ thiện chí, góp phần cho nỗ lực hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên và Vatican hiện chưa thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức nên Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ thay mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi lời mời đến giáo hoàng Francis trong chuyến công du châu Âu vào tuần tới, theo Reuters dẫn lời phát ngôn viên Nhà Xanh Kim Eui-kyeom.
[VIDEO] Ông Kim Jong-un mời Giáo hoàng Francis thăm Bình Nhưỡng 
“Tổng thống Moon sẽ thăm Vatican vào ngày 17-18.10 để một lần nữa nhận ơn phước lành và sự hỗ trợ của Tòa Thánh cho nỗ lực hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên”, phát ngôn viên Kim cho hay.
“Đặc biệt, khi Tổng thống gặp Giáo hoàng Francis, ông sẽ chuyển giao thông điệp từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un rằng sẽ nhiệt liệt đón chào Đức thánh cha nếu ngài đến thăm Bình Nhưỡng”.
Phía Hàn Quốc cho biết thêm ông Kim Jong-un bày tỏ mong muốn gặp giáo hoàng trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vào tháng trước. Trong khi đó, giáo hoàng Francis cho hay muốn thăm Nhật Bản vào năm sau.
Trước đây, cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il từng có ý định mời Giáo hoàng John Paul II thăm Bình Nhưỡng, nhưng cuối cùng không thành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.