Hàn Quốc thông qua luật cấm tiêu thụ thịt chó: Người Việt cưng yêu chó mừng lây

09/01/2024 19:42 GMT+7

Mới đây, Hàn Quốc vừa thông qua dự luật cấm tiêu thụ thịt chó, nhận được sự quan tâm của người yêu động vật, trong đó có Việt Nam. Trước thông tin này, họ nói gì?

"Nghe tin mà hạnh phúc!"

Theo đó hôm nay 9.1, hãng Yonhap đưa tin Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật đặc biệt, cấm tiêu thụ thịt chó. Dự luật được thông qua với 208 phiếu ủng hộ và 2 phiếu trắng.

Theo dự luật, mọi hoạt động nuôi chó lấy thịt, mổ thịt, phân phối và bán thịt chó hay bán chó để làm thịt đều bị cấm. Dự luật còn kêu gọi nhà nước trợ cấp cho những người làm trong ngành này đổi nghề.

Hàn Quốc thông qua luật cấm tiêu thụ thịt chó: Người Việt cưng yêu chó mừng lây- Ảnh 1.

Một sạp bán thịt chó tại TP.HCM.

CAO AN BIÊN

“Việc thi hành dự kiến bắt đầu từ năm 2027, sau 3 năm ân hạn, và người vi phạm có thể chịu tối đa 2 năm tù giam hoặc bị phạt 30 triệu won (khoảng 555 triệu đồng). Theo số liệu thống kê của chính phủ Hàn Quốc, có khoảng 1.150 trang trại nuôi chó thịt, 34 lò mổ, 219 nhà phân phối và xấp xỉ 1.600 nhà hàng phục vụ thịt chó tại nước này”, hãng Yonhap thông tin.

Hàn Quốc cấm thịt chó

Tin tức nói trên ngay sau đó được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội ở Việt Nam, đặc biệt trong cộng đồng những người yêu thú cưng. Đa phần các ý kiến bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ trước dự luật vừa được thông qua này.

Trong đó, có chị Ngô Đình Vân Khanh (26 tuổi) và anh Đỗ Dương Trúc Lâm (28 tuổi), người lập nên tổ chức "Vườn mèo lang thang" nhiều năm nay, chuyên cứu hộ, chăm sóc vật nuôi ở TP.HCM, đặc biệt là mèo cho biết bản thân vô cùng hạnh phúc, xúc động.

Hàn Quốc thông qua luật cấm tiêu thụ thịt chó: Người Việt cưng yêu chó mừng lây- Ảnh 2.

Chị Vân Khanh và anh Trúc Lâm đang nuôi dưỡng gần 200 chó mèo, vui mừng khi nghe tin Hàn Quốc thông qua dự luật cấm tiêu thụ thịt chó.

CAO AN BIÊN

"Với những người yêu động vật, không chỉ riêng tôi, đây là một tin mừng vì việc cấm tiêu thụ thịt chó nói riêng hay các loại thú cưng, sẽ làm giảm đi sự uất ức, đau đớn của các con. Vì có nhu cầu tiêu thụ, nên các con mới bị bắt, giết thịt", chị nói.

Hiện đang chăm sóc 2 "vườn mèo" ở Đà Lạt và TP.HCM với hàng trăm thú cưng, trong đó có 170 con mèo và 15 con chó, chị cho biết mình dành một tình cảm đặc biệt với các con. Cô gái hy vọng một ngày nào đó, Việt Nam cũng có luật cấm tiêu thụ thịt chó, mèo, để chúng có một môi trường sống an toàn hơn.

"Sẽ không còn nạn trộm chó khi…"

Có 6 năm làm công việc huấn luyện chó chuyên nghiệp tại trung tâm Cảnh Khuyển 24h (Q.12, TP.HCM), anh Nguyễn Bá Đạt (29 tuổi) cho biết mình dành một tình yêu đặc biệt với loài động vật này. Với anh, chó không chỉ là một loài động vật, thú nuôi, mà còn trở thành những người bạn của mình.

Biết tin Hàn Quốc cấm tiêu thụ thịt chó, anh Đạt cho biết, cá nhân anh cảm thấy vui mừng, bởi đây là một tín hiệu tốt. Theo anh Đạt, dù anh không phán xét hay phản đối gay gắt việc ai đó ăn thịt chó, bởi đây là sự lựa chọn của mỗi người, nhưng anh cũng hy vọng một ngày nào đó, ở Việt Nam sẽ không còn ai ăn thịt này.

“Mình làm cái nghề này, tình cảm dành cho chó là rất lớn. Ngày trước, tôi cũng ăn thịt chó, nhưng chục năm nay, tôi bỏ, tôi thay đổi suy nghĩ và quan điểm vì biết rằng chó là bạn mình. Biết đâu thịt chó mà chúng ta ăn, là bạn của một ai đó. Bây giờ, chúng ta đâu thiếu thức ăn, đâu thiếu các món khoái khẩu để lựa chọn”, vị huấn luyện viên nêu quan điểm.

Hàn Quốc thông qua luật cấm tiêu thụ thịt chó: Người Việt cưng yêu chó mừng lây- Ảnh 3.

Vợ chồng anh Hậu xem chú chó Hachy là một thành viên trong gia đình.

CAO AN BIÊN

Anh Lê Hoài Hậu (ngụ Q.Bình Thạnh), chủ của một chú chó thuộc dòng Rottweiler tên Hachy có hàng triệu lượt "tim" trên mạng xã hội, cũng cho biết Hàn Quốc cấm tiêu thụ thịt chó là một tin mừng rất lớn, rất đặc biệt với cộng đồng những người yêu thú cưng nói chung và loài chó nói riêng.

Vốn là người yêu động vật, nhất là chó, anh Hậu nói rằng đây là bạn của con người, không có lý do gì để chúng ta ăn thịt chúng. Chủ của Hachy nói thêm việc cấm ăn thịt chó sẽ tạo nên một môi trường sống tốt hơn, an toàn hơn cho thú cưng. “Không có cung, thì không có cầu. Nếu không còn nhu cầu về thịt chó, cảnh những người trộm chó bị bắt, bị đánh, phải nhập viện cũng sẽ không còn nữa”, anh Hậu nêu quan điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.