Hàn Quốc theo dõi tàu cá Trung Quốc bằng trí tuệ nhân tạo, máy bay không người lái

25/05/2021 11:00 GMT+7

Hoạt động đánh bắt trái phép của tàu cá Trung Quốc đang làm tăng cao nguy cơ an ninh gần giới tuyến trên biển của Hàn Quốc, buộc Seoul triển khai công nghệ hiện đại để dẹp nạn đánh bắt lậu của láng giềng.

Theo hãng Bloomberg hôm 25.5, Bộ trưởng Hải dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc Moon Seong-hyeok tuyên bố tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp phải bị xóa sổ.
Như vậy, Hàn Quốc trở thành quốc gia mới nhất tham gia lời kêu gọi của các nước châu Á, yêu cầu chấm dứt các hành vi cứng rắn của Trung Quốc tại các vùng biển của khu vực.
Từ lâu, Seoul luôn than phiền về sự xuất hiện của các tàu cá Trung Quốc ở Hoàng Hải, gần những hòn đảo ngoài khơi CHDCND Triều Tiên.
“Về đánh bắt cá trái phép, dù tàu nước ngoài hay tàu trong nước, chúng tôi đều sẽ xử lý nghiêm khắc”, theo ông Moon. Bộ trưởng Hàn Quốc cho hay đến năm sau Seoul sẽ tăng cường hoạt động do thám trên biển, bao gồm triển khai thiết bị drone và công nghệ trí tuệ nhân tạo để theo dõi hoạt động phi pháp của tàu cá nước ngoài.
Hàn Quốc hiện là đồng minh quân sự của Mỹ trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của nước này.
Cùng thời điểm, Washington đã hủy bỏ các điều khoản giới hạn tên lửa song phương, vốn trước đây hạn chế Seoul phát triển tên lửa có tầm bắn trên 800 km. Động thái mới cho phép Hàn Quốc sản xuất các tên lửa có thể đặt đa số thành phố Trung Quốc vào tầm bắn.
Dù Bắc Kinh bác bỏ hoạt động đánh bắt cá trái phép, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bày tỏ nghi ngờ Triều Tiên đã bán hàng trăm giấy phép đánh cá cho phía Trung Quốc tại ngư trường nước này, vi phạm lệnh cấm vận quốc tế.

Philippines ghi nhận gần 300 tàu dân quân biển Trung Quốc xâm nhập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.