Hàn Quốc thành lập sư đoàn đối phó vũ khí hạt nhân Triều Tiên

02/01/2023 13:01 GMT+7

Hôm nay 2.1, quân đội Hàn Quốc thông báo thành lập sư đoàn đối phó những mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và những dòng vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), cũng như xúc tiến tập trận hạt nhân với Mỹ.

Lính Hàn Quốc tuần tra trên đảo tiền tiêu Yeonpyeong

AFP/Getty

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) tổ chức lễ đánh dấu sự thành lập Tổng cục đối phó Hạt nhân và WMD, mà theo JCS sẽ đặt nền móng cho việc triển khai “bộ tư lệnh chiến lược” mới, theo Yonhap News.

Sự ra đời của sư đoàn mới, do thiếu tướng Park Hu-soung làm tư lệnh, được công bố sau khi lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên tuyên bố cần gia tăng kho hạt nhân của Triều Tiên với tốc độ theo “cấp số nhân”, đồng thời chỉ đạo tăng cường kế hoạch củng cố năng lực phòng thủ của miền Bắc.

Triều Tiên giới thiệu hỏa tiễn khổng lồ, ông Kim Jong-un muốn có tên lửa đạn đạo liên lục địa mới

Sư đoàn trên xuất phát từ trung tâm ứng phó hạt nhân và WMD thuộc Tổng cục Kế hoạch Chiến lược của JCS. Tổng cục đối phó Hạt nhân và WMD sẽ dẫn dắt nỗ lực của Seoul nhằm phát triển hệ thống phòng thủ “tam trục”, giám sát việc quản lý quá trình tích hợp các năng lực trong những lĩnh vực không gian vũ trụ, không gian mạng và điện từ.

Hệ thống “tam trục” bao gồm kế hoạch Trừng phạt và Trả đũa Ồ ạt Triều Tiên (loại trừ lãnh đạo miền Bắc khi nổ ra xung đột liên Triều); nền tảng tấn công phủ đầu hàng loạt; và hệ thống Phòng không – Phòng thủ Tên lửa Hàn Quốc.

Viễn cảnh diễn tập hạt nhân Mỹ-Hàn

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thông báo Seoul và Washington đang thảo luận việc hoạch định và diễn tập quân sự có sự tham gia của các tài sản hạt nhân Mỹ nhằm đối phó mối đe dọa gia tăng từ Triều Tiên.

Triều Tiên khoe tên lửa trong ngày đầu năm mới 1.1

Reuters

Trả lời phỏng vấn báo Chosun Ilbo, ông Yoon nhận định rằng cái gọi là “chiếc ô hạt nhân” và “sự răn đe mở rộng” của Mỹ không còn đủ sức trấn an người Hàn Quốc trước những diễn biến mới.

“Tất nhiên vũ khí hạt nhân thuộc về Mỹ, nhưng việc lên kế hoạch, chia sẻ thông tin, diễn tập và huấn luyện phải được thực hiện với sự phối hợp của cả Hàn Quốc lẫn Mỹ”, Tổng thống Yoon nói, thêm rằng phía Mỹ tỏ ra khá lạc quan về khả năng này.

Một ngày trước (1.1), Hàn Quốc và Nhật Bản đang cân nhắc chia sẻ thông tin radar về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên theo thời gian thực, báo Yomiuri Shimbun dẫn lời quan chức Seoul lẫn Tokyo.

Tầm cao mới cho chương trình tên lửa Triều Tiên

Triều Tiên cải tổ nhân sự cấp cao

Trong một diễn biến liên quan, Triều Tiên thông báo cải tổ nhân sự cấp cao, bao gồm việc thay các vị trí bí thư Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và bộ trưởng quốc phòng.

Theo đó, ông Pak Jong-chon thôi các chức bí thư và phó chủ tịch Ủy ban Quân sự trung ương đảng Lao động Triều Tiên, theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1.1.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ri Yong-gil được bầu làm bí thư ủy ban trung ương đảng. Còn ông Kang Sun-nam được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Pak Su-il, Bộ trưởng An sinh xã hội, được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA).

Cựu tổng tham mưu trưởng KPA Ri Thae-sop được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Công an.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.