Hàn Quốc sẽ cấm cha mẹ trừng phạt thân thể con cái

Văn Khoa
Văn Khoa
12/06/2020 10:48 GMT+7

Bộ Tư pháp Hàn Quốc mới đây cho hay bộ này muốn ngăn chặn tình trạng gia tăng bạo hành trẻ em bằng cách cấm cha mẹ trừng phạt thân thể con cái.

Luật dân sự Hàn Quốc quy định các bậc phụ huynh hoặc những người có trách nhiệm pháp lý chăm sóc trẻ con “có thể bảo vệ hoặc giáo dục con họ, thực hiện những biện pháp kỷ luật cần thiết”.
Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho rằng hai từ “kỷ luật” và “cần thiết” cho phép diễn giải rằng có thể bao gồm trừng phạt thân thể nên một điều khoản mới cấm trừng phạt thân thể sẽ được đưa vào luật, theo tờ Chosun Ilbo.
Bộ Tư pháp Hàn Quốc hy vọng luật sửa đổi sẽ xóa bỏ mọi cơ sở pháp lý để biện hộ cho nạn bạo hành trẻ em dưới danh nghĩa kỷ luật.
Kế hoạch trên được đưa ra sau khi một vụ việc gây sốc cả nước Hàn Quốc trong thời gian gần đây: một cậu bé 9 tuổi chết sau khi bị mẹ kế nhốt trong một va li tới 7 giờ đồng hồ vì “không vâng lời”.
Các nhóm bảo vệ quyền lợi trẻ em hoan nghênh kế hoạch trên, nhưng một số người cảm thấy nhà nước can thiệp quá mức và thậm chí vi phạm các quyền của người làm cha mẹ.
Theo Sáng kiến chấm dứt mọi sự trừng phạt thân thể trẻ em toàn cầu, 58 quốc gia, trong đó có Đức, Pháp và Nhật Bản, cấm cha mẹ trừng phạt thân thể con cái. Thụy Điển trở thành quốc gia đầu tiên cấm trừng phạt thân thể trẻ em vào năm 1979, kế đến là Phần Lan vào năm 1983 và Na Uy vào năm 1987. Nhật Bản cấm cha mẹ trừng phạt thân thể con cái hồi tháng 4.2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.