Hàn Quốc quyết định gia nhập CPTPP

15/04/2022 20:00 GMT+7

Hàn Quốc đã quyết định gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và sẽ chính thức nộp đơn trước khi Tổng thống Moon Jae-in kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 9.5.

Theo Yonhap, kế hoạch tham gia CPTPP của Hàn Quốc được thông qua tại cuộc họp các bộ trưởng liên quan đến lĩnh vực kinh tế ngày 15.4.

Chính phủ sẽ hoàn tất các thủ tục trong nước, gồm báo cáo quốc hội, rồi mới chính thức nộp đơn xin gia nhập trước khi Tổng thống Moon Jae-in mãn nhiệm ngày 9.5. Chính quyền Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol sẽ tiếp tục quá trình đàm phán gia nhập sau đó.

Đại diện các nền kinh tế CPTPP tại Chile hồi tháng 3.2018

AFP

Bộ trưởng Thương mại Yeo Han-koo nói rằng việc gia nhập CPTPP mang ý nghĩa quan trọng, giúp Hàn Quốc ứng phó tốt hơn trước tình hình toàn cầu thay đổi nhanh và đảm bảo tính ổn định trong chuỗi cung ứng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Bộ Thương mại Hàn Quốc thông báo chính phủ đã xem xét kỹ lưỡng việc gia nhập CPTPP trong 8 năm qua và đưa ra quyết định sau khi cân nhắc các giá trị kinh tế và chiến lược.

Viện Chính sách kinh tế quốc tế Hàn Quốc ước tính việc gia nhập sẽ thúc đẩy thương mại và đầu tư cho Hàn Quốc, tăng GDP lên 0,33 - 0,35%.

Tiền thân của CPTPP là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tuy lúc đầu đóng vai trò trung tâm trong việc thành lập TPP, Mỹ đã tuyên bố rút khỏi hiệp định này vào năm 2017.

Tháng 12.2018, 11 thành viên còn lại của TPP gồm Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Nhật Bản, Peru, Singapore, Việt Nam và Úc thành lập CPTPP. Các thành viên CPTPP chiếm khoảng 15% tổng khối lượng thương mại toàn cầu năm 2020.

Ngoài Hàn Quốc, Đài Loan, Ecuador và Trung Quốc đã nộp đơn xin gia nhập CPTPP trong khi Anh đã bắt đầu quá trình đối thoại để gia nhập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.