Hàn Quốc phủ nhận có củng cố quan hệ Trung Quốc

21/11/2014 17:45 GMT+7

(TNO) Chính phủ Hàn Quốc vào ngày 21.11 đã bác bỏ thông tin từ một viện nghiên cứu trực thuộc Quốc hội Mỹ cho rằng Trung Quốc đang tăng cường quan hệ với Hàn Quốc nhằm cố phá vỡ mối quan hệ đồng minh giữa Seoul và Washington.


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đi ngang Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị APEC ở Bắc Kinh - Ảnh: Reuters

“Nhận định như vậy được cho là của những người không biết về cuộc đối thoại giữa Hàn Quốc và Mỹ”, tờ The Korea Times (Hàn Quốc) dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc bộ ngoại giao Hàn Quốc cho biết. “Những người thực sự từng theo dõi diễn tiến các cuộc đối thoại giữa 2 nước đã không hiểu lầm quan hệ giữa Seoul và Washington”, vị này khẳng định.

Bình luận của quan chức ngoại giao Hàn Quốc được đưa ra sau khi Ủy ban Nghiên cứu An ninh và Kinh tế Mỹ-Trung Quốc (UCESRC), một viện nghiên cứu trực thuộc Quốc hội Mỹ, công bố một báo cáo đánh giá quan hệ Seoul–Bắc Kinh.

“Việc Trung Quốc tìm cách thắt chặt quan hệ với Hàn Quốc một phần là nhằm kéo Hàn Quốc ra khỏi mối quan hệ đồng minh với Mỹ”, theo báo cáo của UCESRC.

“Trong bối cảnh ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Hàn Quốc đang ngày càng tăng, phía Trung Quốc nhận định họ cuối cùng sẽ có vị thế mạnh mẽ hơn để gây sức ép buộc Hàn Quốc bớt quan hệ an ninh với Mỹ”, viện nghiên cứu Mỹ bình luận.

Ngoài ra, báo cáo dài 611 trang của UCESRC còn khẳng định Seoul đang nỗ lực cân bằng quan với cả Mỹ và Trung Quốc như một phần trong “chiến thuật mưu mô”.

“Trong khi Nhật Bản đang cân bằng để chống Trung Quốc bằng cách tăng cường nội lực và tái khẳng định mối quan hệ đồng minh với Mỹ, Hàn Quốc có vẻ như đang theo đuổi một chính sách mưu mô hơn bằng cách nuôi dưỡng quan hệ an ninh không chỉ với Mỹ, mà còn với Trung Quốc”, viện nghiên cứu Mỹ cho hay.

Hoàng Uy

>> Triều Tiên thị uy trước chuyến thăm Hàn Quốc của chủ tịch Trung Quốc?
>> Thủ tướng Nhật muốn xoa dịu căng thẳng với Trung Quốc, Hàn Quốc
>> Tuần duyên Hàn Quốc bắn chết thuyền trưởng Trung Quốc
>> Hàn Quốc tăng cường hợp tác với Việt Nam và 4 nước Mekong  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.