Hàn Quốc phát triển tên lửa đạn đạo tầm bắn 800 km đối phó Triều Tiên

01/10/2015 14:22 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc đang nỗ lực để tới năm 2017 sẽ hoàn tất việc phát triển tên lửa đạn đạo có tầm bắn 800 km, đối phó với hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

(TNO) Hàn Quốc đang nỗ lực để tới năm 2017 sẽ hoàn tất việc phát triển tên lửa đạn đạo có tầm bắn 800 km, đối phó với hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Hàn Quốc thủ thành công tên lửa Hyunmoo-2B hồi tháng 6.2015 - Ảnh: ReutersHàn Quốc thủ thành công tên lửa Hyunmoo-2B hồi tháng 6.2015 - Ảnh: Reuters
Một quan chức chính phủ Hàn Quốc ngày 1.10 cho biết Cơ quan phát triển quốc phòng Hàn Quốc (ADD) đã đề nghị lấy năm 2017 làm mốc thời gian để phát triển tên lửa đạn đạo với tầm bắn xa hơn trong khuôn khổ kế hoạch phát triển 5 năm.
Một quan chức khác cho hay theo kế hoạch này, các loại tên lửa đạn đạo sẽ có tầm bắn lên tới 800 km chứ không phải là 500 km như hiện nay. Việc phát triển các tên lửa đạn đạo này sẽ được hoàn tất vào năm 2017 và tên lửa sẽ được trang bị cho quân đội Hàn Quốc để phục vụ chiến đấu.
Yonhap dẫn lời các giới chức quân đội Hàn Quốc khẳng định, với việc phát triển tên lửa có tầm bắn như vậy, Hàn Quốc sẽ có thể nhắm vào bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Triều Tiên.
Hiện nay, quân đội Hàn Quốc được trang bị loại tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2B, có tầm bắn xa nhất là 500 km. Loại tên lửa này đã được thử thành công hồi đầu tháng 6.2015.
Hồi năm 2012, trước việc Triều Tiên tăng cường khả năng về hạt nhân và tên lửa đạn đạo, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành sửa đổi các quy định về tên lửa đạn đạo ở Hàn Quốc, qua đó cho phép Seoul phát triển tên lửa có tầm bắn tối đa lên 800 km thay vì giới hạn 300 km trước đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.