Hàn Quốc ngần ngại về diễu binh ở Trung Quốc

22/08/2015 08:43 GMT+7

Yonhap ngày 21.8 đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 2 - 4.9 để dự sự kiện đánh dấu kết thúc Thế chiến 2.

Yonhap ngày 21.8 đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 2 - 4.9 để dự sự kiện đánh dấu kết thúc Thế chiến 2.
Trung Quốc dự kiến sẽ tiến hành một lễ diễu binh hoành tráng vào ngày 3.9 với sự tham gia của khoảng 12.000 binh sĩ và 200 máy bay. Tuy nhiên, Tổng thống Park vẫn chưa quyết định có dự diễu binh hay không.
Yonhap dẫn các nguồn tin ngoại giao cho rằng bà Park sẽ không có mặt vì không muốn gửi “thông điệp gây hiểu lầm” tới thế giới rằng Hàn Quốc ủng hộ việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự ở các vùng biển tranh chấp, trong đó có Biển Đông.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố báo cáo mới cho thấy tính đến tháng 6.2015, Trung Quốc đã bồi đắp phi pháp hơn 11,7 km2 trên các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của VN, tăng từ con số trên 8 km2 cũng do Lầu Năm Góc đưa ra hồi tháng 5. Tờ The Wall Street Journal dẫn lời giới quan sát nhận định báo cáo mới cho thấy Mỹ vẫn nghi ngờ về tuyên bố đã ngừng bồi đắp ở Trường Sa của Trung Quốc đưa ra hồi tháng 7. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.