Hàn Quốc muốn tăng người giúp việc Đông Nam Á để khuyến khích dân sinh con

13/05/2023 15:04 GMT+7

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch thử nghiệm chương trình đưa người giúp việc ở khu vực Đông Nam Á đến nước này hỗ trợ làm việc nhà và trông trẻ để các gia đình Hàn Quốc cân nhắc sinh thêm con.

Để khuyến khích gia đình sinh thêm con, Seoul thử nghiệm visa dành cho người giúp việc - Ảnh 1.

Sinh suất Hàn Quốc đang trên đà giảm

AFP

Trong nỗ lực nâng sinh suất đang ở mức thấp kỷ lục, chính quyền Seoul phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động tiến hành thẩm định dự án đưa người giúp việc Đông Nam Á đến Hàn Quốc phụ việc nhà cho các gia đình.

"Trong 6 tháng đầu năm nay, chúng tôi sẽ lên kế hoạch chi tiết cho chương trình đưa người giúp việc nước ngoài đến Hàn Quốc, bao gồm thời điểm khởi động và số lượng lao động sẽ tham gia (trong giai đoạn thử nghiệm)", tờ The Korea Herald hôm 11.5 đưa tin.

Chính phủ Hàn Quốc dự định cấp visa E-9 cho người giúp việc. Người lao động có thể đăng ký tham gia thông qua những nhà cung cấp dịch vụ đã được cấp phép sớm nhất là vào mùa thu năm nay.

Với mức lương tối thiểu của Hàn Quốc là 9.620 won/giờ (gần 170.000 đồng), cũng là mức lương được áp dụng cho chương trình mới, người giúp việc nước ngoài hưởng mức lương thấp hơn 30% so với lương của người giúp việc là công dân Hàn Quốc. Lương trung bình của người giúp việc trong nước là khoảng 13.000 won/giờ cho người Hàn gốc Trung và hơn 15.000 won/giờ cho người Hàn.

Người giúp việc nước ngoài nhiều khả năng cũng cần phải tự đến các gia đình để làm việc, chứ không ở cùng chủ nhà như người trong nước.

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon thường xuyên vận động cho phép người nước ngoài đến nước này giúp việc để nâng tỷ lệ sinh con và giúp phụ nữ Hàn tiếp tục đi làm sau khi có con. Mô hình thuê người giúp việc nước ngoài chứng minh thành công ở Singapore và Hồng Kông.

Tỷ lệ sinh giảm, các nhà sản xuất, kinh doanh đồ trẻ em Trung Quốc lao đao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.