Hàn Quốc muốn đầu tư biến khu phi quân sự thành khu vực hòa bình quốc tế

Khánh An
Khánh An
06/08/2020 16:40 GMT+7

Hàn Quốc công bố dự án lớn nhằm biến khu phi quân sự liên Triều (DMZ) thành khu vực phục vụ nghiên cứu về hòa bình, gìn giữ hòa bình, kiểm soát vũ trang và xây dựng lòng tin.

Hãng Sputnik đưa tin Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 6.8 thông báo về việc đang có kế hoạch chi 19,86 tỉ won (388 tỉ đồng) vào dự án nhằm biến khu phi quân sự liên Triều (DMZ) thành Khu văn hóa Hòa bình và Thống nhất, triển khai từ năm 2020-2022.
Ý tưởng biến DMZ thành khu vực hòa bình quốc tế lần đầu tiên được đề xuất bởi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9.2019.
Theo nhà lãnh đạo này, DMZ có thể trở thành một trung tâm phục vụ nghiên cứu về hòa bình, gìn giữ hòa bình, kiểm soát vũ trang và xây dựng lòng tin.
Quyết định đầu tư vào dự án được thông qua tại phiên họp ngày 6.8 nhằm phê duyệt ngân sách 2,89 tỉ won cho các tiểu dự án dự kiến sẽ triển khai ngay trong năm nay. Phiên họp được tổ chức bởi Ủy ban Trao đổi và Hợp tác liên Triều, trong đó có đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Thống nhất, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế và Phúc lợi, Cơ quan Tình báo quốc gia và nhiều bộ ngành khác.

Hàn Quốc - Triều Tiên nói chuyện với nhau bằng cách nào?

Cụ thể, trong năm nay, dự án sẽ chuyển văn phòng liên lạc liên Triều tại Bàn Môn Điếm và những chốt gác bỏ trống ở DMZ thành các bảo tàng và phòng triển lãm.
Bên cạnh đó, 3,27 tỉ won sẽ được đầu tư xây dựng khu triển lãm tại nhà ga xe lửa Dorasan ở Seoul, được dùng để kết nối hai miền Triều Tiên, cùng các dự án khác vào năm 2021.
Khoảng 13,7 tỉ won sẽ dùng để đầu tư một phòng trưng bày tại văn phòng quá cảnh liên Triều trên tuyến xe lửa Donghae và tổ chức một lễ hội nghệ thuật quốc tế ở DMZ, cùng một số hạng mục khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.