Hàn Quốc hoãn ký kết thỏa thuận quân sự với Nhật

29/06/2012 15:11 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc đã hoãn buổi lễ ký kết thỏa thuận quân sự bước ngoặt với Nhật dự kiến diễn ra trong hôm nay, 29.6, sau khi vấp phải sự chống đối dữ dội của cả đảng cầm quyền và đối lập.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận buổi lễ ký kết tại thủ đô Tokyo của Nhật đã được hoãn lại theo yêu cầu của Seoul.

Hàn Quốc hoãn ký kết thỏa thuận quân sự với Nhật
 Chủ tịch đảng Thế giới mới Hwang Woo-yeo (thứ hai từ trái) viếng bia tưởng niệm những người Hàn Quốc tử trận khi bảo vệ hòn đảo Dokdo/Takeshima tranh chấp với Nhật - Ảnh: Reuters

Hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo sẽ là thỏa thuận quân sự đầu tiên giữa hai nước kể từ sau Thế chiến thứ hai.

Thỏa thuận sẽ cho phép hai nước trao đổi thông tin tình báo về chương trình tên lửa và hạt nhân của CHDCND Triều Tiên cũng như các vấn đề khác, theo AFP.

Nhiều người Hàn Quốc cao tuổi vẫn còn có những ký ức cay đắng về chế độ cai trị thực dân của Nhật trong khoảng thời gian 1910 - 1945 và việc hợp tác quân sự giữa hai nước là một vấn đề nhạy cảm.

Vài giờ trước lễ ký kết giữa Ngoại trưởng Nhật Koichiro Gemba và Đại sứ Hàn Quốc tại Tokyo Shin Kak-Soo, đảng cầm quyền Hàn Quốc đã kêu gọi hoãn buổi lễ.

Ông Chin Young, một quan chức cao cấp của đảng Thế giới mới phát biểu rằng dư luận phản đối một số khía cạnh của thỏa thuận và “việc gấp rút ký kết thỏa thuận trong khi dư luận vẫn mơ hồ về các chi tiết của nó” là không phù hợp.

Ông Chin nói quốc hội phải có quyền tranh luận về thỏa thuận ngay cả khi nó không cần có sự phê chuẩn của quốc hội.

Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết chính phủ sẽ tham vấn các nhà làm luật trước khi xúc tiến ký kết.

Sơn Duân

>> Hàn Quốc sẽ xây căn cứ hải quân mới trên đảo tiền tiêu
>> Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc bị kiện
>> Hàn Quốc và Mỹ tập trận bắn đạn thật
>> Hàn Quốc - Nhật Bản - Mỹ tập trận rầm rộ
>> Mỹ, Hàn Quốc kết hợp phòng thủ tên lửa
>> Lo Triều Tiên tấn công, Hàn Quốc diễn tập bất thường
>> Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên vượt quá giới hạn
>> Hàn, Nhật ký thỏa ước trao đổi thông tin tình báo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.