Hàn Quốc giảm lãi suất để đối phó tác động dịch MERS-CoV

11/06/2015 19:46 GMT+7

(TNO) Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 11.6 đã hạ lãi suất cơ bản xuống mức thấp lịch sử nhằm đối phó với sự sụt giảm xuất khẩu và nguy cơ đợt bùng phát dịch MERS-CoV có thể kéo giảm nền kinh tế.

(TNO) Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 11.6 đã hạ lãi suất cơ bản xuống mức thấp lịch sử nhằm đối phó với sự sụt giảm xuất khẩu và nguy cơ đợt bùng phát dịch MERS-CoV có thể kéo giảm nền kinh tế, theo hãng tin AP.

Hàn Quốc giảm lãi suất để đối phó tác động dịch MERS-CoVDu khách đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm MERS-CoV ở một khu phố mua sắm tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc - Ảnh: Reuters
Các nhà lập chính sách của BOK đã giảm ¼ lãi suất chính sách xuống còn 1,5%, và đây là lần hạ lãi suất thứ hai trong năm nay. Hồi tháng 3, BOK cũng đã giảm lãi suất chính sách và hạ thấp mức dự đoán tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ tư thế giới khi xuất khẩu tiếp tục xuống dốc.
Trong thông báo đưa ra hôm 11.6, BOK cho biết tiêu dùng đang trên đường hồi phục nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu tụt giảm sau khi dịch MERS- CoV bùng phát hồi tháng trước. Trong khi đó, tình trạng suy giảm trong hoạt động xuất khẩu tiếp tục kéo dài.
Kim ngạch xuất nhập khẩu đã tụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái sau đợt cắt giảm lãi suất hồi tháng 3 do nhu cầu toàn cầu “èo uột” và đồng yen yếu. Sự yếu đi của đồng nội tệ Nhật đã gây tổn hại cho các nhà xuất khẩu Hàn Quốc, đặc biệt đối với các nhà sản xuất ô tô vốn cạnh tranh sát sao với các đối thủ Nhật trên thị trường toàn cầu.
Các nhà phân tích ban đầu dự đoán BOK sẽ giữ nguyên lãi suất nhưng nhận định đó đã thay đổi vào tháng này khi đợt bùng phát dịch MERS-CoV gây tâm lý hoảng sợ tại Hàn Quốc. MERS-CoV đã cướp đi sinh mạng của 9 người và lây nhiễm hơn 100 người khác kể từ khi trường hợp đầu tiên được phát hiện hồi tháng 5. Hàng ngàn người đã bị cách ly do bị nghi ngờ phơi nhiễn vi rút trên.
Vi rút MERS-CoV có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến tiêu dùng khi khách du lịch hủy bỏ các chuyến tham quan và mọi người ở nhà do lo ngại nguy cơ truyền nhiễm. Hàng ngàn trường học đã bị đóng cửa, trong khi các chương trình biểu diễn âm nhạc và kế hoạch đi lại bị hủy bỏ. Các ngành công nghiệp vốn dựa vào du khách Trung Quốc làm đối tượng khách hàng chính, chẳng hạn như các hãng hàng không và mỹ phẩm, có thể sẽ phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.