Hàn Quốc tiếp tục có số ca nhiễm mới cao kỷ lục, tổng cộng đã có 128 ca Omicron

Văn Khoa
Văn Khoa
15/12/2021 10:21 GMT+7

Số ca nhiễm Covid-19 và số ca bệnh nặng ở Hàn Quốc tăng lên mức cao kỷ lục mới trong hôm nay 15.12, buộc chính phủ xem xét khôi phục biện pháp chống dịch nghiêm ngặt nhất.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 từ một cậu bé ở Seoul ngày 8.12

Reuters

Cơ quan Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) hôm nay thông báo ghi nhận thêm 7.850 ca nhiễm Covid-19, vượt con số kỷ lục 7.174 ca nhiễm mới được công bố ngày 8.12, nâng tổng số ca nhiễm lên 536.495, theo Yonhap.

Số ca nhiễm Covid-19 hằng ngày tại Hàn Quốc ở mức từ 4.000-7.000 kể từ đầu tháng này, vài tuần sau khi Hàn Quốc bắt đầu nới lỏng các quy định giãn cách từ ngày 1.11.

Số bệnh nhân Covid-19 trong tình trạng nguy kịch cũng tăng lên 964, vượt mức cao kỷ lục 906 được công bố ngày 14.12, theo KDCA. Cơ quan này còn ghi nhận thêm 70 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì Covid-19 ở Hàn Quốc lên 4.456. KDCA đã ghi nhận số ca Covid-19 tử vong/ngày cao kỷ lục là 94 ca trong ngày 14.12. Ngoài ra, KDCA hôm nay thông báo có thêm 9 ca mắc biến thể Omicron, nâng tổng số ca mắc biến thể này lên 128 ca.

Omicron lây lan nhanh, đáng báo động dù chỉ gây bệnh nhẹ

Trước tình trạng số ca nhiễm tăng cao trở lại, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho hay chính phủ nước này đang xem xét tái áp dụng một số biện pháp chống dịch nghiêm ngặt hơn. Chi tiết của những biện pháp này sẽ được công bố vào ngày 17.12 và sẽ được thực hiện trong vòng 2 tuần tới.

Hiện tại, các cuộc tập trung cá nhân chỉ được hạn chế tới 6 người ở vùng thủ đô Seoul và 8 người ở những nơi khác, nhưng biện pháp mới có thể hạ con số này xuống còn 4.

Tính đến nay đã có tổng cộng 43,1 triệu người, chiếm 83,9% của 52 triệu dân ở Hàn Quốc, nhận liều tiêm vắc xin Covid-19 thứ nhất và 41,8 triệu, tương đương 81,4%, đã được tiêm đầy đủ. Ngoài ra có 7,93 triệu người đã được tiêm mũi tăng cường, theo KDCA.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.