Hàn Quốc đòi Triều Tiên bồi thường 35 triệu USD vụ nổ văn phòng liên lạc

Văn Khoa
Văn Khoa
14/06/2023 16:30 GMT+7

Hàn Quốc hôm nay 14.6 đã nộp đơn kiện CHDCND Triều Tiên, đòi bồi thường 35 triệu USD liên quan một văn phòng liên lạc liên Triều mà Bình Nhưỡng đã cho nổ tung vào năm 2020.

Văn phòng liên lạc liên Triều được lập vào năm 2018 ở phía giới tuyến thuộc Triều Tiên, là biểu tượng của sự hòa giải vào thời điểm lạc quan về một số dự án nhằm giảm căng thẳng hai miền.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã cho nổ tung văn phòng liên lạc trước máy quay của truyền thông nhà nước vào ngày 16.6.2020, sau khi phàn nàn về việc những người đào tẩu thả truyền đơn sang Triều Tiên, theo Reuters.

Hàn Quốc đòi Triều Tiên bồi thường 35 triệu USD cho vụ nổ văn phòng liên lạc - Ảnh 1.

Văn phòng liên lạc liên Triều ở thị trấn biên giới Kaesong (Triều Tiên) nổ tung trong bức ảnh do Hãng thông tấn KCNA cung cấp ngày 16.6.2020

Reuters

Một quan chức Hàn Quốc cho hay đơn kiện về vụ cho nổ văn phòng liên lạc, đã được đệ trình lên Tòa án quận trung tâm Seoul, là vụ kiện đầu tiên mà chính phủ Hàn Quốc tiến hành đối với Triều Tiên, theo Reuters.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan xử lý các vấn đề liên Triều, nói rằng đơn kiện phải được đệ trình trước ngày 16.6 để tuân thủ giới hạn ba năm theo luật pháp Hàn Quốc.

Mỹ-Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật

Khi được hỏi về khả năng Triều Tiên tham gia vào bất kỳ quy trình pháp lý nào như thế, một quan chức Hàn Quốc nói rằng vẫn cần phải nộp đơn kiện đúng hạn.

Hàn Quốc ước tính chi phí của văn phòng bị phá hủy và tòa nhà 15 tầng bị hư hỏng nặng gần đó (là nơi ở của các quan chức Hàn Quốc), là 44,7 tỉ won (35 triệu USD).

Seoul nói rằng việc Bình Nhưỡng cho nổ tung văn phòng liên lạc là một hành động làm xói mòn lòng tin và xâm phạm quyền sở hữu của Hàn Quốc và người dân nước này, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Bình Nhưỡng đối với động thái mới nói trên của Seoul.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.