Hàn Quốc 'đỏ mặt' vì sự cố nhầm thủ đô

02/06/2021 17:59 GMT+7

Ban tổ chức hội nghị chống biến đối khí hậu P4G do Hàn Quốc chủ trì đã xin lỗi sau khi chiếu đoạn video giới thiệu nơi tổ chức hội nghị là tại... Bình Nhưỡng của CHDCND Triều Tiên .

Cuối tuần trước, Hàn Quốc tổ chức hội nghị về biến đổi khí hậu P4G (Đối tác vì tăng trưởng xanh) với sự tham gia trực tuyến của nhiều lãnh đạo như Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Tuy nhiên, sự cố xảy ra ngay ngày khai mạc khiến nước chủ nhà có một phen đỏ mặt. Theo AFP, trong đoạn video quảng bá về sự kiện, thay vì giới thiệu thủ đô Seoul, người dựng phim lại sử dụng hình ảnh bản đồ thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.
Đoạn video có cảnh quay từ trên cao xuống sống Taedong ở Bình Nhưỡng, sau đó dần phóng lùi lại và hiện lên sân vận động Mùng 1 tháng 5 (sân vận động lớn nhất thế giới của Triều Tiên) và toàn bộ thủ đô Bình Nhưỡng, bán đảo Triều Tiên, châu Á và cả trái đất. Đi kèm với đó là dòng chú thích: “Các lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới tụ họp tại đây”.
Sự cố này trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng mạng, trong khi đảng đối lập Lực lượng Nhân dân (PPP) chỉ trích chính quyền Tổng thống Moon Jae-in vì để xảy ra “thảm họa ngoại giao” này. Một bài đăng trên cổng thông tin Naver đặt câu hỏi: “Có phải chúng ta đang lấy tiền thuế để quảng bá cho Triều Tiên không?”.
Theo AFP, đoạn video sau đó đã được biên tập lại với hình ảnh của Seoul. Phủ tổng thống Hàn Quốc nói đoạn video do công ty thuê bên ngoài sản xuất và được dựng trong thời gian gấp gáp.
Các nhà tổ chức gửi thông cáo bày tỏ hối tiếc vì đã không kiểm tra kỹ trong quá trình chuẩn bị, đồng thời hứa sẽ không để sự việc tái diễn.

Chính quyền thành phố Hàn Quốc hứng bão chỉ trích vì khuyến khích nông dân cưới du học sinh Việt Nam để "tăng dân số"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.