Hàn Quốc điều tra hình sự em gái lãnh đạo Triều Tiên

17/07/2020 10:40 GMT+7

Giới công tố viên Hàn Quốc đang điều tra bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, liên quan đến vụ phá hủy văn phòng liên lạc chung hồi tháng 6.

Bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, và Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên Pak Jong-chon đang bị giới công tố viên Hàn Quốc điều tra liên quan vụ phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều hồi tháng 6, theo Yonhap ngày 17.7.
Cuộc điều tra được tiến hành sau khi luật sư Hàn Quốc Lee Kyung-jae gửi đơn tố cáo lên văn phòng công tố quận trung tâm Seoul, cáo buộc hai quan chức Triều Tiên phá hoại tài sản nhà nước khi phá hủy văn phòng liên lạc chung ở Kaesong vào ngày 16.6.
Bà Kim Yo-jong hôm 13.6 thông báo đã chỉ thị Bộ Tổng tham mưu thực hiện các hành động kế tiếp đối với Hàn Quốc, bao gồm việc phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều. Hành động này nhằm đáp trả cáo buộc của Bình Nhưỡng rằng Hàn Quốc không ngăn chặn rải truyền đơn chống Triều Tiên.
Các quan chức Hàn Quốc cho biết cơ quan công tố sẽ xem xét đơn tố cáo của ông Lee trước khi quyết định có khởi tố hình sự bà Kim và ông Pak hay không.

Triều Tiên cho nổ sập văn phòng liên lạc với Hàn Quốc

Tuy nhiên, giới chuyên gia tư pháp cho rằng cơ quan công tố có thể sẽ không khởi tố vì khó khăn trong việc thu thập bằng chứng. Ngay cả khi bị tuyên có tội, việc thi hành bản án đối với hai quan chức Triều Tiên bị cho là điều bất khả thi.
Luật sư Lee cũng thừa nhận khó khăn trong việc điều tra, khởi tố nhưng nhấn mạnh mục đích của ông là nhằm giúp người dân Triều Tiên biết đến hành động của giới lãnh đạo nước này. Ông Lee so sánh việc phá hủy văn phòng liên lạc chung gần giống với lời tuyên bố chiến tranh vì văn phòng này được coi như cơ quan ngoại giao.
Ngoài vụ kiện này, tòa án Seoul hôm 7.7 lần đầu tiên ra phán quyết yêu cầu lãnh đạo Kim Jong-un và Triều Tiên bồi thường cho hai cựu tù nhân chiến tranh, từng bị cưỡng ép lao động trong thời gian bị giam ở Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.