Hàn Quốc bổ nhiệm tân bộ trưởng quốc phòng

Khánh Như
Khánh Như
13/09/2023 15:48 GMT+7

Việc bổ nhiệm tân bộ trưởng quốc phòng của Hàn Quốc cũng diễn ra trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên tăng cường các vụ thử tên lửa thời gian gần đây.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 13.9 xác nhận ông đã bổ nhiệm ông Shin Won-sik, nhà lập pháp của đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền và là tướng 3 sao đã nghỉ hưu, thay ông Lee Jong-sup làm tân bộ trưởng quốc phòng.

Việc đề cử này được đưa ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đến Nga gặp Tổng thống Vladimir Putin, cũng như giữa lúc Bình Nhưỡng gia tăng các vụ thử tên lửa, bao gồm tên lửa đạn đạo mới nhất được Seoul ghi nhận chỉ vài giờ trước đó, theo Reuters

Hàn Quốc có tân bộ trưởng quốc phòng giữa lúc lãnh đạo Triều Tiên đến Nga - Ảnh 1.

Từ trái sang: Ông Kim Dae-ki, ông Yoo In-chon, bà Kim Haeng và ông Shin Won-sik

YONHAP

Ông Shin đã có 35 năm phục vụ trong quân đội và từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc và vị trí hiện tại của ông là thành viên cấp cao của ủy ban quốc phòng quốc hội.

Ông Kim Dae-ki, chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, nói với các phóng viên: "Ông Shin là người phù hợp để thiết lập năng lực an ninh của chúng tôi trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang gia tăng của Triều Tiên với nhiều kinh nghiệm về cả chính sách và chiến lược quốc phòng".

Phát biểu sau khi được đề cử, ông Shin cam kết sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo người dân có thể sống hòa bình trước "những thách thức an ninh nghiêm trọng".

Tổng thống Biden đặt mục tiêu giúp Nhật Bản, Hàn Quốc thắt chặt quan hệ

Ngoài ra, theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc cũng thay bộ trưởng văn hóa và người được chọn cho vị trí này là ông Yoo In-chon, cố vấn đặc biệt của tổng thống về văn hóa và thể thao.

Ngoài là một chính khách, ông Yoo được biết đến với vai trò diễn viên truyền hình và sân khấu. Do đó, ông được kỳ vọng sẽ giúp quảng bá hơn nữa văn hóa Hàn Quốc với quốc tế. Trước đây, ông Yoo cũng từng giữ chức bộ trưởng văn hóa dưới thời Tổng thống Lee Myung-bak.

Trong khi đó, bà Kim Haeng, cựu thành viên lãnh đạo lâm thời của PPP, đã được chọn cho chức bộ trưởng bình đẳng giới và gia đình.

Mặc dù việc bổ nhiệm quan chức không cần thiết phải có sự đồng ý của quốc hội, 3 nhân sự mới dự kiến trải qua quá trình xác nhận tại cơ quan lập pháp trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.