Hàn Quốc bổ nhiệm HLV người Bồ Đào Nha dẫn dắt đội tuyển quốc gia

18/08/2018 15:01 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) vừa công bố quyết định bổ nhiệm cựu HLV tuyển Bồ Đào Nha Paulo Bento dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam quốc gia.

Kim Pan-gon - người đứng đầu ủy ban bổ nhiệm HLV đội tuyển quốc gia của KFA, cho biết ông Bento thay thế HLV Shin Tae-yong dẫn đầu tuyển Hàn Quốc cho đến hết Vòng chung kết World Cup 2022 ở Qatar. Nhà cầm quân 49 tuổi.
“Sau khi xem xét dữ liệu về kế hoạch của mình, chúng tôi tin rằng Bento là một huấn luyện viên có thể phát triển bóng đá Hàn Quốc nếu chúng tôi có thể hỗ trợ và chờ đợi ông ấy trong bốn năm”, ông Kim phát biểu tại một cuộc họp báo tại trụ sở KFA tại Seoul. Quan chức này nói thêm rằng HLV Bento đáp ứng triết lý của bóng đá Hàn Quốc (lối chơi chắc chắn, dồi dào thể lực và tinh tế trong các trận đấu lớn…), cùng như đáp ứng các tiêu chí cho công việc huấn luyện tuyển quốc gia của KFA.

tin liên quan

Tuyển Hàn Quốc bị ném trứng khi trở về nhà

Tuyển Hàn Quốc dù được an ủi với một cuộc đón tiếp ấm áp khi trở về nhà nhờ trận thắng sốc Đức nhưng vẫn bị người hâm mộ ném trứng do không thể đi tiếp vào vòng 16 đội ở World Cup 2018.

Hồi tháng 7, KFA cho biết muốn có một HLV có kinh nghiệm về vòng loại World Cup, từng có nhiều chiến thắng một giải đấu lục địa và danh hiệu trong các giải đấu hàng đầu. “Là huấn luyện viên tuyển Bồ Đào Nha, Bento đã có thành tích 24 trận thắng, 11 trận hòa và 9 trận thua, dẫn dắt đội bóng này đến vị trí thứ ba tại EURO 2012. Trước khi dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha, ông ấy đã có 139 trận thắng, 51 trận hòa và 39 trận thua với CLB Sporting Lisbon và đoạt được bốn danh hiệu”, ông Kim cho biết.
Theo Yonhap, HLV Bento sẽ mang 4 trợ lý của mình đến làm việc ở tuyển Hàn Quốc gồm: Sergio Costa, Felipe Coelho, Vitor Silvestre và Pedro Pereira. KFA cho hay nhà cầm quân người Bồ Đào Nha và nhân viên của ông dự kiến sẽ đến Hàn Quốc vào ngày 20.8.
Dù gây sốc khi đánh bại tuyển Đức ở World Cup 2018 nhưng tuyển Hàn Quốc (áo đỏ) phải về nước sớm sau vòng bảng REUTERS
HLV Bento đã bị Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha sa thải vào tháng 9. 2014 sau khi tuyển này không lọt được vào vòng 16 đội tại World Cup cùng năm cũng như thể hiện màn trình diễn kém trong chiến dịch vòng loại EURO 2016. Bento sau đó làm việc với CLB Cruzeiro (Brazil), Olympiakos (Hy Lạp) và mới nhất là CLB Lifan Trùng Khánh (Trung Quốc).
Ông Bento sẽ là nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thứ hai dẫn dắt tuyển Hàn Quốc sau Humberto Coelho (HLV của tuyển Hàn Quốc từ năm 2003 đến năm 2004). Tân HLV Bento sẽ ra mắt tuyển Hàn Quốc vào tháng tới trong trận các trận giao hữu gặp Costa Rica và Chile.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.