Hàn Quốc bắt tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép

23/01/2022 08:48 GMT+7

Tuần duyên Hàn Quốc đã bắt giữ một tàu đánh cá của Trung Quốc vì đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Seoul.

Yonhap ngày 22.1 đưa tin chiếc tàu đánh cá 290 tấn của Trung Quốc chở theo 11 thuyền viên, bị nghi đánh bắt trong vùng biển cách thành phố Seogwipo trên đảo Jeju 122 km về hướng tây.

Lực lượng chức năng Hàn Quốc kiểm tra một tàu cá Trung Quốc hôm 10.1

Bộ Đại dương và nghề cá Hàn Quốc

Chiếc tàu này bị cáo buộc đánh bắt cá mà không xin phép vào hôm 21.1. Những thuyền viên bị bắt giữ sẽ được xét nghiệm Covid-19 trước khi bị tuần duyên Hàn Quốc thẩm vấn. Phía Trung Quốc chưa có phản ứng về vụ việc.

Các tàu đánh bắt cá của Trung Quốc được phép vào EEZ ở miền tây Hàn Quốc để đánh bắt nhưng với điều kiện phải ghi lại lịch trình hoạt động và đánh bắt trong giới hạn.

Theo số liệu, Hàn Quốc bắt tổng cộng 108 tàu đánh cá của Trung Quốc vi phạm quy định trong năm 2021. Trong số này, 23 chiếc bị bắt vì xâm phạm EEZ mà không có giấy phép đánh bắt trong khi hầu hết các trường hợp còn lại khai báo sản lượng đánh bắt dưới mức thực tế.

Hôm 11.1, một tàu cá 106 tấn của Trung Quốc bị lực lượng chức năng Hàn Quốc bắt giữ ở vùng biển phía tây nam tỉnh Shinan của Hàn Quốc. Tàu này bị nghi ngờ thông báo sản lượng đánh bắt thấp hơn mức thực tế khi đánh bắt trong EEZ của Hàn Quốc tại Hoàng Hải.

Theo Yonhap, một số ngư dân Trung Quốc có hành vi bạo lực lúc bị tuần duyên Hàn Quốc kiểm tra. Năm 2011, một thành viên tuần duyên Hàn Quốc thiệt mạng do bị thuyền trưởng Trung Quốc chống cự trong lúc kiểm tra.

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về công bố của Mỹ về các vấn đề ở Biển Đông
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.