Hàn Quốc báo cáo số ca nhiễm, tử vong vì Covid-19 cao kỷ lục

17/03/2022 14:31 GMT+7

Làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron gây ra đã khiến Hàn Quốc ngày 17.3 ghi nhận số ca mắc Covid-19 và tử vong cao kỷ lục kể từ đầu đại dịch đến nay.

Một nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho một phụ nữ ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 16.3

chụp màn hình south china morning post

Reuters dẫn lại thông báo từ Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết nước này ngày 17.3 đã ghi nhận 621.328 ca nhiễm Covid-19 mới và 429 ca tử vong. Cả số người bệnh và số trường hợp tử vong trên đều đạt kỷ lục kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hàn Quốc cũng là quốc gia có số ca bệnh mới được ghi nhận trong 7 ngày qua đứng đầu thế giới.

KDCA cho biết làn sóng lây nhiễm hiện đại do biến thể Omicron gây ra. Làn sóng này đã đẩy số ca bệnh mới mỗi ngày lên mức cao hơn nhiều so với dự đoán của các cơ quan y tế. Cách đây chưa đầy một tháng, Hàn Quốc dự đoán làn sóng này sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 3 ở mức 140.000-270.000 trường hợp mắc Covid-19 mỗi ngày.

Dù các con số mới đạt mức cao kỷ lục, không có dấu hiệu cho thấy chính phủ Hàn Quốc sẽ cân nhắc lại kế hoạch dỡ bỏ hầu hết biện pháp hạn chế trong thời gian tới. Dư luận Hàn Quốc dường như cũng ủng hộ những động thái đó.

Hàn Quốc đã quyết định bỏ yêu cầu các quán ăn đóng cửa lúc 23 giờ, không tiếp tục bắt buộc dùng giấy thông hành vắc xin và đang có kế hoạch cho những du khách đến từ nước ngoài đã tiêm vắc xin được miễn cách ly.

Chính sách "zero Covid" của Trung Quốc trước thách thức Omicron

Dự kiến Hàn Quốc sớm nhất là vào ngày 18.3 sẽ ra quyết định về việc giảm bớt các biện pháp hạn chế tiếp theo, như chỉ cho phép tối đa 6 người tụ tập.

Dù chưa bao giờ áp dụng chính sách "zero Covid" hay phong tỏa trên diện rộng, Hàn Quốc từng ráo riết theo dõi, truy vết và cách ly để kiểm soát các ca bệnh mới. Đến nay, các biện pháp này đã được giảm bớt dù Hàn Quốc vẫn đang xét nghiệm trên diện rộng.

Các chuyên gia cho biết Hàn Quốc đã tránh được cuộc khủng hoảng như Hồng Kông đang trải qua, hạn chế số người tử vong và các ca bệnh nghiêm trọng nhờ việc phủ vắc xin.

Theo KDCA, đất nước 52 triệu dân này đã tiêm nhắc lại cho gần 63% dân số. 86,6% dân số Hàn Quốc cũng đã được tiêm chủng đầy đủ.

Ông Son Young-rae, quan chức của Bộ Y tế Hàn Quốc, ngày 16.3 cho biết phân tích của chính phủ Hàn Quốc về khoảng 141.000 ca mắc biến thể Omicron ở nước này trong năm qua cho thấy không có trường hợp tử vong nào ở những người dưới 60 tuổi đã được tiêm nhắc lại. Ông Son cũng nói thêm rằng Covid-19 có thể được điều trị như bệnh cúm mùa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.