Hàn Quốc bắn cảnh cáo, xua đuổi tàu tuần tra Triều Tiên

16/04/2023 15:37 GMT+7

Quân đội Hàn Quốc ngày 16.4 cho biết họ đã nổ súng cảnh cáo và xua đuổi một tàu tuần tra từ CHDCND Triều Tiên đã vượt qua ranh giới trên biển giữa hai nước.

Hàn Quốc bắn cảnh cáo, xua đuổi tàu tuần tra Triều Tiên - Ảnh 1.

Tàu tuần tra lớp Chamsuri của Hàn Quốc

CHỤP MÀN HÌNH YONHAP

AFP dẫn lại tuyên bố Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc đưa ra ngày 16.4 cho biết quân đội nước này đã nổ súng cảnh cáo và xua đuổi một tàu tuần tra từ CHDCND Triều Tiên.

Theo JCS, chiếc tàu của Triều Tiên khoảng 11 giờ ngày 15.4 (giờ địa phương) đã vượt qua Đường giới hạn phía Bắc (NLL) gần đảo Baekryeong của Hàn Quốc, khiến Seoul phải triển khai tàu tuần tra lớp Chamsuri.

"Tàu cao tốc của hải quân chúng tôi đã gửi thông điệp cảnh báo, bắn chỉ thiên và xua đuổi tàu Triều Tiên", JCS cho biết.

Yonhap dẫn lời một nguồn tin cho biết tàu Triều Tiên vượt NLL khi đang truy đuổi một tàu cá Trung Quốc.

JCS cho biết thêm rằng trong quá trình hoạt động, một tàu tuần tra của Hàn Quốc đã "va chạm nhẹ" vào một tàu cá Trung Quốc gần đó do tầm nhìn kém. Vụ việc không gây ra vấn đề về an toàn nhưng thủy thủ đoàn Hàn Quốc đã bị thương nhẹ.

Đường giới hạn phía Bắc (NLL) được lập ra vào cuối Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và được xem là ranh giới trên biển giữa hai miền bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, kể từ những năm 1990, Bình Nhưỡng đã phản đối NLL và cho rằng đường này phải nhích xuống phía nam.

NLL từ lâu đã là điểm nóng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Năm ngoái, Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo qua NLL. Để đáp trả, Hàn Quốc bắn 3 tên lửa, đồng thời đình chỉ các tuyến bay và cảnh báo cư dân các đảo trong khu vực xuống boongke trú ẩn.

Xem tên lửa liên lục địa nhiên liệu rắn mới của Triều Tiên trong lần phóng thử đầu tiên

Quan hệ giữa hai miền bán đảo Triều Tiên đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua sau khi Bình Nhưỡng vào năm ngoái tuyên bố Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân "không thể đảo ngược", giảm khả năng đàm phán phi hạt nhân hóa.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh tăng cường thử nghiệm vũ khí. Trong năm nay, Bình Nhưỡng đã bắn một số tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mạnh nhất.

Đáp lại, Washington và Seoul đã tăng cường hợp tác quốc phòng, tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung với các máy bay tàng hình tiên tiến và các khí tài chiến lược cao cấp của Mỹ.

Triều Tiên coi các cuộc tập trận này là hành động chuẩn bị cho việc tấn công và "mô phỏng một cuộc chiến tổng lực chống lại" Bình Nhưỡng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.