Hàn, Mỹ, Nhật tập trận chung cảnh báo tên lửa

14/03/2017 10:15 GMT+7

Sáng 14.3, tàu chiến của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật bắt đầu cuộc tập trận cảnh báo tên lửa nhằm nâng cao khả năng hợp tác 3 nước trong việc phát hiện, theo dõi tên lửa từ CHDCND Triều Tiên.

Cuộc tập trận diễn ra ở vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, kéo dài trong hai ngày 14-15.3, theo Yonhap.
Cụ thể, ba khu trục hạm được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis, gồm Sejongdaewang của Hàn Quốc, Curtis Wilbur của Mỹ và Kirishima của Nhật, sẽ phát hiện, theo dõi mục tiêu tên lửa được giả định do Triều Tiên phóng. Ngoài ra trong lúc tập trận, ba bên cũng sẽ chia sẻ thông tin quân sự.
Đây là cuộc tập trận cảnh báo tên lửa chung lần thứ 4 của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật sau những đợt tập trận hồi tháng 6.2016, 11.2016 và tháng 1.2017. Cuộc tập trận lần này diễn ra hơn một tuần sau khi Triều Tiên phóng 4 tên lửa, trong đó có 3 quả rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật.

tin liên quan

Mỹ, Hàn tập trận răn đe Triều Tiên
Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ phóng tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.