Hạn hán chưa từng có, nông dân Indonesia phải đào lòng sông cạn khô tìm nước uống

Khánh Như
Khánh Như
09/08/2023 15:24 GMT+7

Sau 4 tháng dài trải qua đợt hạn hán chưa từng có, người dân Indonesia không còn nước sử dụng. Trước hoàn cảnh hiện tại, nhiều nông dân đã quyết định đào lòng sông khô cạn để lấy nước.

Reuters đưa tin quá trình đào rất khó khăn bởi trong 1 hoặc 2 giờ, nước mặn và bùn sẽ lấp đầy các hố vừa được đào. Tuy nhiên, đây là cách duy nhất với nông dân Indonesia.

Ông Sunardi và nhiều cư dân khác ở làng Karanganyar (tỉnh Trung Java), sau đó mang nước về nhà để uống, giặt rửa và tưới cho cây trồng đang chết dần chết mòn của gia đình.

Cùng cực cảnh nông dân Indonesia đào lòng sông cạn khô tìm nước uống - Ảnh 1.

Ông Sunardi lấy nước từ một giếng đào thủ công trên lòng sông khô cạn

REUTERS

"Hạn hán ở ngôi làng này bắt đầu từ tháng 4 và không có mưa cho đến tận bây giờ. Các giếng ở khu vực này đã khô cạn, vì vậy người dân chỉ có thể lấy nước từ lòng sông. Thực vật ở đây, chẳng hạn như ngô, đều khô héo", ông Sunardi nói.

Người nông dân cho biết cây thuốc lá có thể sống, nhưng nó không phát triển tối ưu. 

Cơ quan thời tiết Indonesia (BMKG) cảnh báo hiện tượng thời tiết El Niño, kéo theo thời tiết nóng và khô kéo dài, đang ảnh hưởng đến hơn 2/3 diện tích của quốc gia rộng lớn này. Quan chức Ardhasena Sopaheluwakan, phó giám đốc bộ phận khí hậu học tại BMKG, cho hay dân số của những khu vực bị ảnh hưởng vượt quá 70% tổng dân số hơn 200 triệu người của Indonesia.

Nhiệt độ 'bầu ướt' nguy hiểm ra sao

Theo dữ liệu của chính phủ Indonesia, nông nghiệp chiếm gần 14% GDP của đất nước, và 1/3 lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Các nhà khoa học cảnh báo El Niño cũng làm tăng nguy cơ cháy rừng và ảnh hưởng các loại cây trồng như lúa mì, dầu cọ và gạo.

Trong một diễn biến khác, AFP đưa tin chính phủ Indonesia trong tuần qua đã gửi cứu trợ khẩn cấp đến tỉnh Papua ở phía đông của nước này, nơi hạn hán đã làm 5 người thiệt mạng.

Ông Adrianus Alla, một quan chức cấp cao của Bộ các vấn đề xã hội Indonesia, thông báo các kho lưu trữ ở các thị trấn Timika và Lapangan Sinik hiện trống rỗng vì "tất cả hàng cứu trợ đã được phân phát".

Ông cho biết tổng cộng 17,1 tấn hàng cứu trợ đã được gửi đến khu vực nghèo khó, bao gồm hàng nghìn gói thực phẩm ăn liền và hàng trăm lều trại, chăn màn. Tuy nhiên, những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất rất khó tiếp cận vì điều kiện thời tiết xấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.