Hầm đường bộ Hải Vân đóng cửa 30 phút vào buổi trưa để thi công

04/07/2017 19:02 GMT+7

Ngày 4.7, Ban quản lý dự án hầm đường bộ Hải Vân (Công ty CP Đầu tư Đèo Cả) cho hay, hầm Hải Vân sẽ đóng cửa một số thời gian trong ngày để thi công.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất thí điểm đóng hầm nửa tiếng trong ngày từ 13 giờ 15 phút đến 13 giờ 45 phút để thi công nổ mìn mở rộng hầm Hải Vân 2.
Do đó, suốt 1 tháng từ 11.7 đến 10.8, hầm Hải Vân sẽ đóng cửa 30 phút trong thời gian nêu trên.
Khi đóng hầm, các phương tiện sẽ được hướng dẫn dừng tại hai đầu trạm thu phí phía bắc (Km 00 + 100), phía nam (Km12 + 100) và 2 đầu hầm.
Theo Công ty CP Đầu tư Đèo Cả, dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân (2 giai đoạn) và bảo trì hầm Hải Vân với tổng mức đầu tư gần 7.300 tỉ đồng.
Trong đó, hiện đã hoàn thành sửa chữa cải tạo nâng cấp hầm Hải Vân hiện tại và tuyến QL1 qua đèo Hải Vân.
Giai đoạn 2 cho nổ mìn thi công mở rộng hầm lánh nạn thành hầm giao thông và các công trình phục vụ công tác quản lý vận hành và khai thác… hiện đang triển khai, dự kiến hoàn thành cuối năm 2020.
Khi đó, hầm Hải Vân sẽ có 2 ống hầm giao thông, mỗi ống chạy một chiều với 2 làn xe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.