Hạm đội Thái Bình Dương của Nga nhận 2 tàu ngầm hạt nhân mới

Văn Khoa
Văn Khoa
22/12/2021 23:21 GMT+7

Hải quân Nga mới đây bổ sung thêm 2 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới cho Hạm đội Thái Bình Dương của lực lượng này.

Hai tàu ngầm mới gồm tàu Knyaz Oleg có khả năng phóng tên lửa đạn đạo và tàu Novosibirsk có thể phóng tên lửa hành trình, theo Đài RT ngày 22.12.

Tàu ngầm Knyaz Oleg của Nga

Chụp Màn hình TASS

Hai tàu được biên chế vào Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tại buổi lễ diễn ra ở xưởng đóng tàu Sevmash thuộc thành phố Severodvinsk ngày 21.12, với sự tham dự của Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu qua video.

Tổng thống Putin nhấn mạnh hai tàu ngầm mới tạo nên “khả năng tấn công đáng gờm”. Nhà lãnh đạo nói rằng các tàu không chỉ có khả năng tấn công các mục tiêu trên biển mà còn có thể tấn công chính xác mục tiêu trên bờ.

Thứ trưởng Quốc phòng Alexei Krivoruchko cho hay đây là lần đầu tiên sau nhiều thập niên, hải quân Nga nhận cùng lúc 2 tàu ngầm hạt nhân.

Xem tàu ngầm Nga phóng tên lửa hành trình từ biển Nhật Bản

Trong đó, tàu Knyaz Oleg là chiếc thứ 5 thuộc lớp tàu ngầm Borei và là chiếc thứ 2 thuộc lớp cải tiến Borei-A. Nga dự tính đóng tổng cộng 8 tàu loại này tại xưởng Sevmash. Mỗi tàu Borei-A có thể mang tới 16 tên lửa đạn đạo Bulava. Tàu này đã phóng thử một quả tên lửa Bulava hồi tháng 10.

Tên lửa Bulava được phát triển từ cuối những năm 1990, có tầm bắn 8.000 - 10.000 km. Tên lửa đạn đạo này có khả năng mang 10 đầu đạn hạt nhân, với mỗi đầu đạn có sức công phá 150 kiloton.

Còn tàu Novosibirsk là chiếc thứ 3 thuộc tàu ngầm lớp Yasen, có thể mang 24 tên lửa hành trình Onyx và Kalibr, cho phép tàu thực hiện nhiệm vụ chống hạm và tấn công các mục tiêu trên bộ. Loại tàu này được xem là một trong những tàu ngầm êm nhất của quân đội Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.