Hai vợ chồng và con gái cùng lãnh án vì khai thác cát trái phép

05/07/2023 17:30 GMT+7

Hai vợ chồng và con gái cùng lãnh án trong vụ khai thác cát trái phép với khối lượng cực lớn, xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 5.7, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Quốc (50 tuổi, trú H.Ba Vì, Hà Nội) 4 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định khai thác tài nguyên, liên quan đến hành vi khai thác cát trái phép.

Cùng tội danh, vợ và con gái của bị cáo Quốc là Nguyễn Thị Yến (49 tuổi) và Nguyễn Thị Sỹ (29 tuổi) lần lượt lãnh án 30 tháng tù giam và 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Vụ án còn 6 bị cáo khác, bị tuyên mức án từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 36 tháng tù giam, về cùng tội danh.

2 vợ chồng và con gái cùng lãnh án vì khai thác cát trái phép - Ảnh 1.

Các bị cáo hầu tòa ngày 5.7

PHÚC BÌNH

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Bá Quốc có một phần diện tích đất trồng cây hàng năm do mua của các hộ dân tại khu vực bãi bồi thuộc địa phận xã Minh Quang (H.Ba Vì).

Năm 2020, ông Quốc không sử dụng diện tích trên để trồng cây mà dùng để kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng.

Cơ quan tố tụng cho rằng, ông Quốc muốn khai thác cát nhưng không có giấy phép khai thác khoáng sản, biết rõ việc này phải có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, từ tháng 9 - tháng 11.2022, bị cáo đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho nhiều người khác thực hiện hành vi khai thác cát trái phép tại lòng sông Đà, thuộc địa phận xã Minh Quang. Việc hút trộm cát diễn ra từ 20 giờ hôm trước đến 4 giờ 30 hôm sau.

Khuya 5.11.2022, tổ công tác Công an TP.Hà Nội phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra một con tàu do người làm thuê cho bị cáo điều khiển, đang hút cát dưới lòng sông Đà.

Tại thời điểm kiểm tra, tài công khai nhận không có giấy phép điều khiển tàu thủy, cũng không có giấy phép khai thác cát. Từ đây, hành vi sai phạm của bị cáo Quốc và đồng phạm bị phanh phui.

Kết quả điều tra xác định, dưới sự chỉ đạo của ông Quốc, các bị cáo đã khai thác 306 chuyến tàu cát, tổng khối lượng gần 91.000 m3, tương đương trị giá gần 5,9 tỉ đồng, thu lợi bất chính 577 triệu đồng.

Tham gia đường dây khai thác cát trái phép này, bị cáo Nguyễn Thị Yến (vợ bị cáo Quốc) được xác định đã giúp chồng chỉ đạo nhân viên lái, hút, xúc cát; nhận tiền của khách mua cát rồi chuyển khoản cho con gái là bị cáo Nguyễn Thị Sỹ tổng hợp theo dõi công nợ, trả lương cho các lái tàu, phụ tàu.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thị Sỹ giúp cha tổng hợp số lượng tàu hút cát; theo dõi thu chi, công nợ hàng ngày, hàng tháng.

Cũng liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra thu giữ được chiếc phong bì có ghi tên lãnh đạo Đội 3 Phòng Cảnh sát môi trường (Công an TP.Hà Nội). Bên trong phong bì không có tài liệu, đồ vật gì.

Ban đầu, bị cáo Quốc khai rằng để có thể khai thác cát trái phép mà không bị xử lý, hàng tháng đã chi tiền cho công an xã và UBND xã Minh Quang, Công an H.Ba Vì. Trong khoảng thời gian từ tháng 3 - tháng 10.2022, bị cáo đã đưa cho lãnh đạo Đội 3 mỗi tháng 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến giai đoạn về sau, bị cáo thay đổi lời khai, khẳng định không chi tiền cho bất cứ cá nhân, tập thể nào.

Để phục vụ xác minh, cơ quan điều tra đã triệu tập, ghi lời khai của các cán bộ, chiến sĩ phụ trách địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP.Hà Nội và Công an H.Ba Vì. Những người này đều khai không quen biết, không nhận tiền hoặc lợi ích vật chất gì từ bị cáo Quốc; đồng thời khẳng định đã làm đúng chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Do chưa có căn cứ chứng minh các cá nhân, cơ quan, tổ chức nêu trên có vi phạm, cơ quan điều tra quyết định tách nội dung này để xem xét, xử lý sau, nếu có căn cứ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.