Hải trình tháng 3

14/03/2017 10:32 GMT+7

Tháng 3, nhóm phóng viên Thanh Niên thực hiện “Hải trình tháng 3” - có mặt ở các đảo Thanh niên để hiểu thêm về những cư dân thanh niên không ngại gian khổ...

Ở đó, cuộc sống đã và đang sinh sôi, các thế hệ thanh niên vẫn nối tiếp nhau làm nhiệm vụ để xây dựng đảo đàng hoàng hơn, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia, xứng đáng là đảo Thanh niên.

tin liên quan

T.Ư Đoàn khánh thành thư viện TNXP trên đảo Bạch Long Vĩ
Ngày 1.3, T.Ư Đoàn và Tổng đội Thanh niên xung phong (TNXP) Hải Phòng, thuộc Thành đoàn Hải Phòng tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình Thư viện TNXP cho Liên đội TNXP đảo Bạch Long Vĩ (huyện đảo Bạch Long Vĩ, TP.Hải Phòng), được xây dựng bằng bê tông kiên cố, có tổng diện tích 135 m2.
"Phố biển" Bạch Long Vỹ
Giọt mồ hôi của lớp lớp thế hệ thanh niên xung phong xây dựng đảo Bạch Long Vỹ biến hòn đảo tiền tiêu này từ chỗ chỉ có xương rồng và cát trắng, nay đã đổi thịt thay da với những con đường rợp bóng cây xanh. Cuộc sống nhộn nhịp không thua kém đất liền.
Đảo xanh, đảo sáng giữa vịnh Bắc Bộ
Cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn ra đảo những ngày Tháng Thanh niên, chúng tôi trải qua hải trình gần 7 tiếng ngồi tàu cao tốc, theo từng đợt sóng đang ngày biển động. Tàu cập cảng lúc chiều tối, đảo Bạch Long Vỹ hiện ra trước mắt với vẻ đẹp lung linh, hàng cột điện thắp sáng chạy từ cầu cảng vào sâu trong đảo, khiến chúng tôi bừng tỉnh, tan biến mệt nhọc sau nhiều giờ lênh đênh trên biển.
Từng có mặt trên chuyến tàu đưa 62 đội viên thanh niên xung phong (TNXP) đầu tiên đi xây dựng đảo Bạch Long Vỹ (ngày 26.2.1993), anh Nguyễn Văn Hậu giờ là cán bộ cốt cán, giữ cương vị Liên đội trưởng Liên đội TNXP đảo Bạch Long Vỹ, Tổng đội TNXP Hải Phòng (Thành đoàn Hải Phòng). Gần 2 ngày ở đảo, anh Hậu tình nguyện làm hướng dẫn viên, vừa chạy xe máy chở tôi đi vòng quanh đảo vừa giới thiệu về sự thay đổi của từng góc đảo.
Để nối tiếp câu chuyện về những đổi thay của hòn đảo nằm xa bờ nhất trên vịnh Bắc bộ, người chỉ huy lực lượng TNXP trên đảo Bạch Long Vỹ dẫn tôi lên ngọn hải đăng ở vị trí cao nhất đảo. Đứng từ đây nhìn xuống, đảo Bạch Long Vỹ thu gọn trong tầm mắt. Anh Hậu say sưa thuyết minh rành rọt về khu nhà giãn dân, khu nhà ở TNXP xây dựng khang trang, sừng sững trên đảo. Còn phía ngoài biển, khu cảng biển với hàng nghìn con tàu, thuyền tấp nập vào ra. Ấn tượng nhất vẫn là rừng phi lao xanh mướt chạy dài bên bờ biển, những hàng cây bàng, cây phong ba chạy khắp các ngả đường.
Cũng theo anh Hậu, toàn bộ công trình hạ tầng từ điện, đường, trường, trạm hay các trụ sở cơ quan hành chính trên đảo đều có bàn tay TNXP góp sức thi công. Nhưng tự hào nhất vẫn là nhiệm vụ phủ xanh hòn đảo. Ngay thế hệ TNXP đầu tiên cùng với bộ đội đồn trú trên đảo chỉ với cuốc, xẻng trong tay, đào đắp bằng sức người đã cắt dọn xương rồng, cây hoang dại, trồng cây gây rừng, giúp đảo Bạch Long Vỹ tươi xanh như hôm nay.
Đảo Thanh niên Bạch Long Vỹ giờ đây không chỉ là hòn đảo tươi xanh, dòng điện thắp sáng đảm bảo thông suốt 24/24 giờ, khiến cuộc sống về đêm tấp nập và nhộn nhịp. Cầu cảng Bạch Long Vỹ là nơi neo đậu của tàu cá từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái (Quảng Ninh). Ngày biển động, ngư dân lên bờ dễ dàng tìm nơi uống cà phê, hàng quán ăn đêm và cả những điểm hát karaoke giải trí sau những chuyến đi biển dài ngày.
Cũng theo anh Nguyễn Văn Hậu, dòng điện thắp sáng trước đây trên đảo chủ yếu đến từ các công trình điện gió, máy phát công suất nhỏ từ năm 2004. Đến mùa mưa năm 2009, gần như toàn bộ hạ tầng điện gió bị bão bẻ gãy. Nguồn điện trên đảo rất hạn chế, chỉ dùng thắp sáng theo giờ. Nhưng từ tháng 8.2015, một trạm điện công suất lớn chạy dầu diezel được đưa vào sử dụng, toàn đảo không còn lo thiếu điện nữa. Nguồn điện dồi dào, người dân có thêm việc làm mới nhờ mở các dịch vụ hàn xì, sửa chữa tàu thuyền, làm hậu cần nghề cá cho tàu thuyền neo đậu tại cảng. Dễ thấy nhất là buổi tối, đời sống trên đảo sôi động, nhộn nhịp như phố xá trong đất liền. Đảo có thêm niềm tự hào khi ngoài màu xanh, Bạch Long Vỹ bây giờ còn là hòn đảo sáng trên vịnh Bắc bộ.
“Để khắc phục tình trạng thiếu nước ngọt trong 4 tháng mùa khô, tháng 3.2015, Tổng đội TNXP Hải Phòng được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng: Hồ chứa nước ngọt trên đảo Bạch Long Vỹ, có dung tích khoảng 60.000 m3. Dự kiến công trình này sẽ đưa vào sử dụng từ tháng 9 năm nay”, anh Nguyễn Công Diễn, Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP đảo Hải Phòng, cho hay.
Cùng nhau canh giữ biển trời quê hương
Đảo Thanh niên Bạch Long Vỹ có thêm nhiều đôi bạn trẻ nên duyên chồng vợ trong màu áo TNXP. Đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Thị Ngoan và Nguyễn Văn Hường đang định cư sinh sống trên đảo này là minh chứng sinh động cho tình yêu đảo quê hương trong trái tim những người trẻ.
Ở đội Liên đội TNXP đảo Bạch Long Vỹ, công việc hằng ngày của Ngoan là thu dọn rác thải sinh hoạt, làm vệ sinh môi trường, còn Hường phụ trách Trung tâm giống bào ngư. Ngoài giờ lao động tập trung trên đội, hai vợ chồng cặm cụi cải tạo đất trồng rau, nuôi thêm con lợn, con gà khi dư ăn thì mang bán cho ngư dân. “Cuộc sống ngoài đảo bây giờ không còn thiếu thốn, khó khăn. Sóng điện thoại phủ rộng, mạng internet mạnh, khi nhớ nhà có thể gặp mặt người thân qua những cuộc gọi video. Đồ dùng sinh hoạt có sẵn ngoài cửa hàng tạp hóa. Vài năm trở lại đây, tàu thuyền trọng tải của ngư dân đầu tư đóng mới làm dịch vụ thu mua hải sản, ra vào liên tục, nên cảm giác đảo không còn xa xôi vời vợi mà ngày càng gần hơn với đất liền”, Ngoan cho biết.

tin liên quan

Vận động nguồn lực ủng hộ thanh niên ra đảo lập nghiệp
Ngày 27.3 tại Hà Nội, T.Ư Đoàn phối hợp với UBND TP.Hà Nội tổ chức chương trình đường chạy “Sắc màu tuổi trẻ - Tôi yêu Tổ quốc tôi” để vận động nguồn lực ủng hộ thanh niên tình nguyện xung phong đi lập nghiệp trên các đảo thanh niên theo đề án xây dựng đảo thanh niên của T.Ư Đoàn.
Cũng theo Liên đội trưởng Đội TNXP đảo Bạch Long Vỹ Nguyễn Văn Hậu, nếu nhìn lại chặng đường 24 năm đưa TNXP đi xây dựng hòn đảo này, thành công nhất là khơi dậy tình yêu biển đảo ở những người trẻ. Khi những thế hệ cựu TNXP như gia đình ông Hiển, nhiều cặp vợ chồng trẻ như Ngoan - Hường… vẫn tràn đầy nhiệt huyết với hòn đảo này và họ đang chung chí hướng sát cánh bên nhau bảo vệ và canh giữ vùng biển đảo nơi tiền tiêu của Tổ quốc, cũng là vùng biển, vùng trời quê hương mình.
5 đảo Thanh niên
Ngày 24.1.2014, Thủ tướng đã ký quyết định phê duyệt Đề án xây dựng đảo Thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020 với mục tiêu xây dựng 5 đảo Thanh niên tiêu biểu về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh trong đó lực lượng thanh niên xung phong là nòng cốt; xây dựng các đảo thành các cụm dân cư với quy hoạch đồng bộ, phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế, đáp ứng yêu cầu Chiến lược biển đảo Việt Nam đến năm 2020.
5 đảo gồm có: đảo Trần (Cô Tô, Quảng Ninh), đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng), đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), đảo Thổ Châu (Kiên Giang), đảo Hòn Chuối (Cà Mau).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.