Hai trẻ chết đuối khi tắm sông

21/12/2015 17:14 GMT+7

Sau khi bà củaTính và Anh đi đám, cả hai rủ nhau ra tắm sông phía trước nhà. Khi trở về, bà không thấy hai cháu đâu, nên gọi cả nhà và hàng xóm cùng đi tìm. Đến sáng hôm sau, thi thể hai em nổi gần nhà.

Sau khi bà củaTính và Anh đi đám, cả hai rủ nhau ra tắm sông phía trước nhà. Khi trở về, bà không thấy hai cháu đâu, nên gọi cả nhà và hàng xóm cùng đi tìm. Đến sáng hôm sau, thi thể hai em nổi gần nhà.

Hôm nay 21.12, ông Nguyễn Kiến Trúc, Chủ tịch UBND xã Khánh Lâm, huyện U Minh (Cà Mau) xác nhận vụ hai cháu Lâm Chí Tính (9 tuổi, học lớp 2) và Trương Tuấn Anh (4 tuổi), cùng ngụ xã Khánh Lâm (U Minh) chết đuối khi tắm sông.
Cũng theo lời ông Trúc, chiều 19.12, sau khi bà của Chí Tính và Tuấn Anh đi đám, cả hai rủ nhau ra tắm sông phía trước nhà. Khi trở về, bà của Tính và Anh không thấy hai cháu đâu, cả nhà và hàng xóm cùng đi tìm nhưng không gặp.
Gia đình nghi hai bé bị bắt cóc nên gia đình đến cơ quan công an trình báo việc mất tích của 2 em. Đến sáng 20.12, hàng xóm có việc ra bờ sông thì bất ngờ phát hiện thi thể hai em nổi gần nhà.
Ảnh minh họa: TNO
Gia đình của hai nạn nhân có quan hệ ruột thịt, hoàn cảnh cả 2 gia đình đều khó khăn nên gửi con cho cha mẹ chăm sóc để đi Bình Dương làm thuê.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an địa phương đã kết hợp cơ quan chức năng đến lập biên bản hiện trường. Do xác định hai bé bị đuối nước, người nhà đã không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên sau khi lập biên bản vụ việc, lực lượng làm nhiệm vụ đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.