Hai trận bán kết tuyệt đỉnh, AFF Cup hết bị đóng khung giải ao làng?

27/12/2021 19:41 GMT+7

Quan điểm AFF Cup chỉ là một giải đấu làng nhàng dưới tầm đẳng cấp ở châu Á có lẽ sẽ phải thay đổi, sau 2 trận lượt về bán kết AFF Cup vừa khép lại ngày 25.12 và 26.12.

Ở cặp đấu giữa chủ nhà AFF Cup 2020 - đội tuyển Singapore và Indonesia, khán giả quá phấn khích vì được chứng kiến sự kịch tính, căng thẳng từ đầu cho đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ. Màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục, liên tục có những khúc cua bất ngờ do các diễn viên chính tạo ra, đem đến nhiều xúc cảm. Đội Singapore thể hiện trọn vẹn tinh thần thi đấu quật cường, khi đã có lúc gần như nắm trong tay chiến thắng dù lần lượt chỉ còn phải chơi với 10 người, 9 người rồi 8 người trên sân.

Nếu như trận đấu giữa Singapore và Indonesia tôn vinh giá trị tinh thần và nỗ lực kiên cường thì trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan có thể xem như trận siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á.

Hai người đàn ông châu Á và châu Âu này đã mang đến cho bóng đá Đông Nam Á sự hấp dẫn

AFP

Trên trang cá nhân, Quang Hải vừa chia sẻ dòng trạng thái đầy ý nghĩa: 'Hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình chinh phục mọi thứ cùng nhau! Tiếp tục nhé những chàng trai'

AFP

Hai HLV thuộc hàng đẳng cấp cao nhất của giải đấu này (HLV Park Hang-seo và Alexandre Polking) đưa ra những toan tính chiến thuật còn những cầu thủ chất lượng nhất đã phô diễn những mảng miếng tấn công, phòng ngự vượt tầm khu vực. Hiệp 1 trận bán kết lượt về chứng kiến một Việt Nam áp đảo trong thế trận tấn công. Với sự thay đổi từ nhân sự cho đến cách nhập cuộc, tuyển Việt Nam đã khiến những cầu thủ giỏi nhất của Thái Lan choáng váng trước lối đá uyển chuyển, nhịp nhàng và tốc độ cao. Nhưng chỉ bằng 1-2 sự thay đổi con người trong hiệp 2, Thái Lan đã đưa thế trận trở lại trong tầm kiểm soát của mình.

Indonesia và Singapore cũng cống hiến một trận đấu rất mãn nhãn

PSSI

90 phút, Việt Nam thực hiện được 15 lần sút, trong đó có 5 cú sút trúng đích còn Thái Lan lần lượt là 6 cú sút và 1 cú trúng đích. Nhưng Thái Lan lại có tới 57% kiểm soát bóng, so với 43% của tuyển Việt Nam. Thái Lan có 376 lượt chuyền bóng với tỷ lệ chính xác 70% còn Việt Nam có 280 lượt, 60% chính xác. Việt Nam phạm lỗi 19 lần, nhiều hơn đối thủ 4 lần. Việt Nam thực hiện 6 quả phạt góc còn đối thủ là 2. Đôi bên cân bằng về số thẻ vàng (2) và số bàn thắng là… không bàn nào.

Hai trận đấu bán kết AFF Cup với hai gam màu từ cảm xúc đến lý trí đẩy chất lượng AFF Cup không chỉ gói gọn trong khu vực. Những người hâm mộ và giới chuyên môn châu Á cũng đã được thưởng thức những trận đấu có tính chuyên môn rất cao mà vẫn vô cùng hấp dẫn.

Vậy nên, gọi AFF Cup là giải “ao làng” thật bất công lắm thay!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.