Hai tiếp viên Vietnam Airlines mắc Covid-19

19/05/2020 06:30 GMT+7

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết ngày 18.5, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19, là các bệnh nhân (BN) thứ: 321, 322, 323 và 324.

Trong đó, bệnh nhân Covid-19 thứ 321, 322 là 2 tiếp viên của Vietnam Airlines, trên chuyến bay VN0062 từ Moscow (Nga) về sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) ngày 13.5, sau đó bay vào TP.HCM trên chuyến bay không có hành khách và được cách ly ngay. Sau khi có xét nghiệm xác định dương tính với SARS-CoV-2, 2 BN được chuyển cách ly điều trị.
Trước 2 tiếp viên này, 29 hành khách cùng trên chuyến bay VN0062 đã được xác định dương tính với SARS-CoV-2. BN 323 và 324 là 2 hành khách trên chuyến bay VN001 từ Washington D.C (Mỹ) về sân bay Nội Bài (Hà Nội) ngày 16.5. Ngay sau khi nhập cảnh, 2 trường hợp trên và các hành khách cùng chuyến bay được cách ly tại Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội tại H.Thạch Thất (Hà Nội).
BN 323 và 324 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 17.5, đã được chuyển đến điều trị cách ly tại BV Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, Hà Nội).
Trong ngày 18.5, có 3 ca mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Đến chiều 18.5, Việt Nam đã ghi nhận 324 ca mắc Covid-19; trong đó, 263 BN đã được công bố khỏi bệnh.

Tổng hợp tin dịch bệnh virus corona tối 18.5: Các bệnh nhân Covid-19 mới ở Việt Nam là ai?

Tặng vật tư y tế trị giá 420.000 USD cho 8 nước đối tác

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, chiều 18.5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã trao tượng trưng số vật tư y tế hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ và nhân dân Việt Nam tặng Chính phủ và nhân dân Úc, Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Số hàng bao gồm khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang y tế, bộ đồ bảo hộ và sinh phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 do Việt Nam sản xuất với tổng trị giá 420.000 USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.