Hai thay đổi quan trọng về điều kiện xin visa làm việc sau tốt nghiệp tại Úc

Thoại Giang
(Từ Úc)
16/12/2023 11:16 GMT+7

Từ đầu năm 2024, Úc sẽ thắt chặt điều kiện cấp visa làm việc tạm thời sau khi tốt nghiệp cho du học sinh bằng cách giảm độ tuổi và tăng yêu cầu tiếng Anh.

Giảm độ tuổi đủ điều kiện xin visa làm việc từ 50 xuống 35 

Theo chính sách mới, độ tuổi tối đa đủ điều kiện để sinh viên quốc tế được xin visa làm việc tạm thời sau khi tốt nghiệp sẽ giảm từ 50 xuống 35 tuổi.

Đây là một phần của chiến lược di cư mới của chính phủ Úc nhằm mục đích giảm số lượng người nhập cư ròng từ 510.000 trong năm rồi xuống còn 250.000 vào năm 2025.

Theo ABC News, trong khi chính sách mới này có mục đích xây dựng "lực lượng lao động lành nghề" của Úc, thì một số sinh viên quốc tế hiện đang theo học các kỹ năng đang được yêu cầu rất tức giận. Họ lo ngại chính sách thay đổi sẽ đồng nghĩa với việc họ sẽ không thể làm việc ở Úc nếu tốt nghiệp sau tuổi 36.

Hai thay đổi quan trọng về điều kiện xin visa làm việc sau tốt nghiệp tại Úc - Ảnh 1.

Sinh viên quốc tế theo học tại Úc

ANDY PHẠM

Kenneth Chen, sinh viên đại học chuyên ngành dịch vụ cộng đồng, cho biết kế hoạch của anh là tìm việc làm trong lĩnh vực mà anh đã học ở Úc. Nhưng anh sẽ hơn 36 tuổi khi tốt nghiệp. "Là sinh viên quốc tế, chúng tôi phải trả mức học phí tương tự như những sinh viên trẻ, nghiên cứu những gì nước Úc cần, nhưng không thể xin được visa như những sinh viên trẻ", Chen than thở. Anh nhấn mạnh: "Đây là một là sự phân biệt tuổi tác" và kêu gọi chính phủ Úc xem xét lại.

Hiện nay visa làm việc tạm thời cho phép sinh viên tốt nghiệp (một số ngành nhất định) ở lại Úc làm việc sau khi học xong để có kinh nghiệm. Đây cũng là con đường dẫn tới visa thường trú. Tuy nhiên, một số sinh viên quốc tế đã lợi dụng hệ thống này để kéo dài thời gian lưu trú tại Úc trong khi họ có rất ít triển vọng trở thành thường trú nhân.

Bộ Nội vụ Úc cho biết việc hạ thấp độ tuổi đủ điều kiện xuống còn 35 sẽ khuyến khích, thu hút những người có tay nghề cao và trẻ để có thể đóng góp cho nền kinh tế Úc trong thời gian dài hơn. Quyền làm việc tại Úc sau khi học xong sẽ mang đến cho sinh viên tốt nghiệp cơ hội thể hiện tiềm năng và khả năng đóng góp cho nền kinh tế Úc nhưng cũng đưa ra những ranh giới rõ ràng để các cựu sinh viên không trở thành 'tạm thời vĩnh viễn'.

Nhưng các chuyên gia di trú cho rằng đối với những sinh viên quốc tế như anh Chen, những người bắt đầu học với mong muốn làm việc ở Úc sau khi tốt nghiệp, thì chính phủ phải đưa ra một lộ trình chuyển tiếp hợp lý cho họ.

Hai thay đổi quan trọng về điều kiện xin visa làm việc sau tốt nghiệp tại Úc - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc Clare O'Neil công bố chiến lược nhập cư mới vào hôm 11.12

CLARE O'NEIL MP

Cũng theo ABC News, đại diện di trú Melbourne Cathy Yu cho biết chính sách mới khiến cho các sinh viên quốc tế hiện tại cũng như những người đã nộp đơn xin du học tại Úc rơi vào tình trạng lấp lửng. Khoảng 20% khách hàng của cô nộp đơn xin visa làm việc sau đại học là sinh viên trên 35 tuổi.

Gary Xu, sinh viên quốc tế theo học ngành khoa học máy tính tại Adelaide, cho biết anh đang chuẩn bị đăng ký học chương trình tiến sĩ sau khi lấy được bằng thạc sĩ vào năm tới. Mặc dù còn vài năm nữa mới bước sang tuổi 36 nhưng anh Xu lo lắng khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, anh sẽ không đủ điều kiện để được cấp visa làm việc sau khi tốt nghiệp.

Anh Xu cho biết anh có thể nộp đơn xin visa làm việc sau đại học trước khi bước sang tuổi 36, nhưng chỉ khi anh hoàn thành việc học trong 3 năm và không có vấn đề gì xảy ra với đơn xin visa của mình.

Cũng theo anh Xu, chỉ mới tháng 7 năm nay, chính phủ Úc cho phép sinh viên quốc tế tốt nghiệp thạc sĩ ở một số lĩnh vực nghiên cứu nộp đơn xin visa làm việc sau đại học với thời gian lưu trú dài hơn lên đến 5 năm nhưng bây giờ họ đang thay đổi thời gian trở lại chỉ còn 3 năm như trước.

Chan Vicky, 36 tuổi, đến từ Hồng Kông, cho biết cô đã làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền và cải thiện tiếng Anh để có thể học thạc sĩ kế toán tại Úc vào năm tới. Cô cũng hy vọng cuối cùng sẽ nộp đơn xin visa thường trú. Tuy nhiên, nếu yêu cầu về độ tuổi mới cũng được áp dụng cho người nộp đơn ở Hồng Kông thì nỗ lực của cô sẽ trở nên vô ích.

Hai thay đổi quan trọng về điều kiện xin visa làm việc sau tốt nghiệp tại Úc - Ảnh 3.

Du học sinh Việt Nam tìm hiểu về cơ hội du học Úc

NGỌC LONG

Nâng yêu cầu  về tiếng Anh 

Cũng như giới hạn độ tuổi, sinh viên nộp đơn xin visa làm việc sau khi tốt nghiệp từ đầu năm 2024 sẽ được yêu cầu phải đạt IELTS 6,5 điểm (tăng từ 6,0), và sinh viên xin visa du học sẽ cần đạt IELTS 6,0 điểm (tăng từ 5,5).

Theo ABC News, việc tăng yêu cầu về ngôn ngữ có thể gây khó khăn cho Lita, sinh viên Indonesia đang học nấu món ăn Ý tại một trường nghề ở Melbourne. Tuy nhiên, cô cho rằng sự thay đổi này có thể khiến mọi việc tốt hơn về lâu dài. Cô nói, "Ngày nay, việc tìm việc trở nên khó khăn hơn vì có nhiều người mới đến, một số người nói tiếng Anh không tốt, rất khó giao tiếp". Lita cho rằng những nỗ lực của chính phủ Úc nhằm giảm số lượng người di cư là đúng đắn vì hiện nay tìm việc làm và chỗ ở ngày càng khó khăn hơn. Ngoài mục tiêu nâng cao kỹ năng của mình trong lĩnh vực ẩm thực, Lita còn hy vọng cuối cùng sẽ trở thành thường trú nhân tại Úc. Nếu không thể ở lại Úc, cô sẽ trở về Indonesia.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.