Hai thanh niên thay nhau hãm hiếp nữ sinh lãnh án

26/05/2015 15:58 GMT+7

(TNO) Hôm nay, 26.5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 20 năm tù đối với Nguyễn Phúc Vinh (24 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

(TNO) Hôm nay, 26.5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 20 năm tù đối với Nguyễn Phúc Vinh (24 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Bị cáo Vinh tại tòa - Ảnh: Ngọc Lê
HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Vinh thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, bởi bị cáo là người đã thành niên, bị cáo nhận thức được việc xâm hại tình dục với trẻ em là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện. Bị cáo đã lợi dụng bị hại đang say rượu để thực hiện hành vi giao cấu nhiều lần.
Xét thấy cấp sơ thẩm tuyên phạt đúng người đúng tội, nên tòa bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 20 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm, ngày 16.10.2014, Toàn và Trang* (16 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đến quán nhậu ở huyện Long Hồ uống rượu cùng nhóm bạn.
Sau đó, Toàn rủ thêm Nguyễn Phúc Vinh đến nhậu chung. Khi nghỉ uống rượu, Vinh rủ cả nhóm đến quán cà phê gần đó uống nước giải rượu.
Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, khi mọi người ra về, chỉ còn lại Vinh, Toàn và Trang, thấy Trang vẫn còn say, nên Vinh nảy sinh ý định hiếp dâm Trang.
Hai thanh niên này liền đưa Trang đến nhà nghỉ trên địa bàn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Tại đây, Vinh và Toàn thay nhau giở trò đồi bại với Trang nhiều lần.
Nghe bạn bè gọi báo tin ba mẹ Trang đang đi tìm nên Vinh và Toàn mới đưa Trang về nhà.
Sáng hôm sau khi đã tỉnh rượu, thấy trong người có dấu hiệu bất thường nên gia đình đưa Trang đến bệnh viện khám. Kết quả cho thấy Trang đã bị xâm hại. Ngay sau đó, gia đình Trang làm đơn tố cáo hành vi của Vinh và Toàn lên công an, 2 người bị bắt.
Trước đó, Đinh Minh Toàn (20 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị TAND tỉnh Vĩnh Long xử phạt 20 năm tù, nhưng bị cáo này không kháng cáo nên tòa phúc thẩm không xem xét.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.