Hai tàu hải cảnh Trung Quốc tiến tới tàu cá Nhật gần Senkaku/Điếu Ngư

Văn Khoa
Văn Khoa
02/04/2021 19:21 GMT+7

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản hôm nay 2.4 khẳng định hai tàu hải cảnh Trung Quốc vào vùng biển Nhật tuyên bố là lãnh hải xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông vào trưa cùng ngày.

Lực lượng tuần duyên Nhật (JCG) cho biết thêm hai tàu hải cảnh Trung Quốc nói trên còn tiếp cận một tàu cá Nhật, theo Đài NHK. Khi đó, các tàu JCG đã đảm bảo an toàn cho tàu cá.
Hai tàu hải cảnh nằm trong số 4 tàu công vụ Trung Quốc hoạt động ở vùng tiếp giáp, nằm ngoài vùng biển Nhật tuyên bố là lãnh hải xung quanh Senkaku/Điếu Ngư, trước đó cùng ngày.
Đây là lần thứ 12 từ đầu năm đến nay, tàu hải cảnh Trung Quốc vào vùng biển xung quanh Senkaku/Điếu Ngư.

Tàu tuần duyên Nhật Bản kèm sát tàu hải cảnh Trung Quốc gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, tháng 2.2021

Kyodo

Nhật tuyên bố chủ quyền và gọi quần đảo trên là Senkaku. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.
Trong báo cáo thường niên công bố vào ngày 26.3, Viện Nghiên cứu Quốc phòng Nhật Bản (NIDS) cảnh báo lực lượng hải cảnh Trung Quốc sẽ tăng cường trang bị vũ khí và gia tăng hành động khiêu khích xung quanh Senkaku/Điếu Ngư và đó là một phần trong nỗ lực nhằm chiếm giữ quần đảo tranh chấp này, theo hãng tin Kyodo.

Nhật Bản cho phép lực lượng tuần duyên bắn tàu nước ngoài tiếp cận đảo tranh chấp?

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Luật Hải cảnh mới của Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1.2, cho phép lực lượng hải cảnh sử dụng vũ khí chống lại tàu nước ngoài trong vùng biển mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.