Hai tàu chiến Nga thăm Trung Quốc 7 ngày

06/07/2023 10:08 GMT+7

Hai tàu chiến Nga đã cập cảng Thượng Hải trong ngày 5.7, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kéo dài 7 ngày tại Trung Quốc.

Tân Hoa xã ngày 6.7 đưa tin hai tàu chiến Nga thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã chính thức cập cảng Thượng Hải trong ngày 5.7.

Hai tàu hộ tống Gromkiy và Sovershenniy neo tại cầu cảng của một căn cứ hải quân nằm ở điểm hợp lưu của sông Hoàng Phố và sông Dương Tử (Trường Giang).

Hai tàu chiến Nga thăm Trung Quốc 7 ngày - Ảnh 1.

Lễ đón tiếp tàu chiến Nga tại Thượng Hải ngày 5.7

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH 81.CN

Đây là chuyến thăm đầu tiên của hai tàu chiến này đến Thượng Hải và là chuyến thăm thứ 7 của Hạm đội Thái Bình Dương Nga đến thành phố này.

Hãng TASS đưa tin buổi lễ tiếp đón được tổ chức trang trọng. Tổng lãnh sự Nga tại Thượng Hải Dmitry Lukyantsev nói chuyến thăm mang tính biểu tượng và rất quan trọng.

"Đây là lần đầu tiên tàu chiến Hạm đội Thái Bình Dương đến thăm sau 3 năm đại dịch và nó cho thấy rằng hai nước chúng ta duy trì sự hợp tác chặt chẽ trên tất cả phương diện, gồm quân sự và chính trị", ông Lukyantsev nói. 

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã gặp Tư lệnh hải quân Nga, đô đốc Nikolai Yevmenov tại Bắc Kinh vào ngày 3.7, nhấn mạnh sự hợp tác quân sự của hai bên sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Không quân Nga-Trung Quốc tuần tra chung, Hàn-Nhật tung chiến đấu cơ đối phó

Trong chuyến thăm kéo dài 7 ngày lần này, các quân nhân Nga và Trung Quốc sẽ có các hoạt động thăm tàu, trao đổi chuyên môn và kỹ thuật, thi đấu bóng rổ giao hữu. Sau đó, đội tàu Nga sẽ tập trận chung cùng các tàu chiến Trung Quốc, tập trung vào việc di chuyển đội hình, liên lạc và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Các tàu chiến Nga thăm Thượng Hải có chiều dài 104,5 m, thân rộng nhất 13 m, mớn nước 7,95 m và độ choán nước 2.250 tấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.